Nông dân Mỹ lo ngại đối đầu thương mại

Lê Minh (PV Thường trú Đài THVN tại Mỹ)-Chủ nhật, ngày 01/04/2018 09:52 GMT+7

VTV.vn - Theo các chuyên gia, thiệt hại đối với nông dân Mỹ trong các cuộc đối đầu thương mại không chỉ là sụt giảm nguồn thu xuất khẩu, mà nguy hiểm hơn là bị mất thị trường.

Việc chính quyền Mỹ áp mức thuế bổ sung trị giá 50 tỷ USD với các mặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc đang khiến cuộc đối đầu thương mại Mỹ - Trung trở nên căng thẳng. Trong bối cảnh đó, những người nông dân Mỹ đang tỏ ra hết sức lo ngại về những tác động tiêu cực của cuộc đối đầu này đối với chính bản thân họ.

Ông Brian Duncan là một chủ trang trại lợn ở Mỹ. Công việc hàng ngày vốn đã vất vả, song giờ ông lại phải lo lắng thêm về những biện pháp trả đũa đối với việc Mỹ tăng thuế nhập khẩu thép, nhôm cũng như những mặt hàng khác đặc biệt là từ Trung Quốc, thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của thịt lợn Mỹ.

Những nông dân trồng đậu tương Mỹ cũng đang đứng trước thách thức không nhỏ. So với 5 năm trước, giá đậu tương Mỹ đã giảm tới 40%. Người trồng đậu tương Mỹ sẽ đứng trước nguy cơ phá sản nếu phải chịu thêm các biện pháp trả đũa, đặt biệt là từ Trung Quốc, thị trường chiếm tới 57% tổng giá trị xuất khẩu đậu tương của Mỹ.

Theo báo cáo của Hiệp hội nông dân Mỹ, trong tất cả các cuộc đối đầu thương mại đã từng xảy ra, người nông dân Mỹ luôn là những nạn nhân đầu tiên, chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ những biện pháp trả đũa, ngay cả khi đối tượng ban đầu của các cuộc đối đầu thương mại này không phải là nông sản.  

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước