OECD: Kinh tế toàn cầu năm 2017 sẽ khởi sắc hơn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 13/06/2017 10:20 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - "Kinh tế toàn cầu 2017 sẽ khởi sắc hơn nhưng ở mức khiêm tốn" là dự báo mới nhất trong báo cáo về triển vọng kinh tế thế giới do Tổ chức Hợp tác & Phát triển Kinh tế OECD.

OECD dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ đạt 3,5% năm 2017 và 3,6% năm 2018, mức cao nhất kể từ năm 2011, trong bối cảnh kinh tế thế giới đã có nhiều dấu hiệu cải thiện như đầu tư, thương mại cũng như công nghiệp thế giới đều có bước nhảy vọt.

Tuy nhiên, báo cáo cũng cho biết sự cải thiện theo chu kỳ vẫn đứng ở mức khiêm tốn, chưa đủ mạnh để cải thiện tăng trưởng kinh tế một cách lâu dài và giảm bớt các bất bình đẳng đang tồn tại dai dẳng.

Ngoài ra, OECD có thể sẽ vẫn phải điều chỉnh các dự báo do các cú "sốc" về địa chính trị có thể xảy ra và việc chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch ngày càng gia tăng.

Các nền kinh tế cạnh tranh nhất thế giới: Hong Kong (Trung Quốc) đứng đầu Các nền kinh tế cạnh tranh nhất thế giới: Hong Kong (Trung Quốc) đứng đầu IMF: Ấn Độ sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới vào năm 2022 IMF: Ấn Độ sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới vào năm 2022 Kinh tế châu Á tăng trưởng nhanh nhất thế giới Kinh tế châu Á tăng trưởng nhanh nhất thế giới

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước