Quảng cáo "từ bỏ thuốc lá" của Phillip Morris gây nhiều tranh cãi

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 04/01/2018 14:30 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Một trong những hãng thuốc lá lớn nhất thế giới Phillip Morris vừa vấp phải chỉ trích từ dư luận khi đưa ra những mẫu quảng cáo cổ vũ cho việc từ bỏ thuốc lá.

Hãng này tuyên bố các mẫu quảng cáo được sản xuất trên tinh thần giúp người tiêu dùng từ bỏ thuốc lá. Tuy nhiên, các Hiệp hội chống thuốc lá cho rằng đây chỉ là chiêu trò PR của hãng này nhằm bán được nhiều sản phẩm chứa nicotine hơn.

Thị trường thuốc lá đang ngày càng bị kiểm soát chặt chẽ. Một số quốc gia như Australia và New Zealand đang tiến dần đến một xã hội không khói thuốc.

Khói thuốc lá có gần 70 chất gây ung thư Khói thuốc lá có gần 70 chất gây ung thư

VTV.vn - Trong khói thuốc lá có gần 70 loại chất gây ung thư, đặc biệt nicotin có trong thuốc lá có khả năng gây nghiện cho người hút.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước