Reuters: Trung Quốc nới lỏng hạn chế về quyền sở hữu với các ngân hàng nước ngoài

Thanh Hiệp (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 08/11/2017 11:28 GMT+7

Ảnh minh họa: China Daily

VTV.vn - Trung Quốc đang cân nhắc cho phép các ngân hàng toàn cầu nắm giữ 51% cổ phần tại các công ty chứng khoán của nước này và liên kết với các công ty phi tài chính địa phương.

Theo hãng tin Reuters, nếu được hiện thực hóa, động thái này sẽ là một bước đi quan trọng của giới chức Trung Quốc nhằm thực hiện cam kết nới lỏng các hạn chế về sở hữu nước ngoài, đồng thời tạo điều kiện cho các ngân hàng lớn như Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan hay UBSS tăng cường sự hiện diện tại mảng kinh doanh chứng khoán từ bảo lãnh phát hành cho tới kinh doanh.

Theo quy định hiện hành, các ngân hàng phương Tây chỉ có thể sở hữu tối đa 49% cổ phần trong các liên doanh với doanh nghiệp Trung Quốc, một rào cản lớn đối với các ngân hàng muốn mở rộng hoạt động đầu tư vào nền kinh tế số 2 thế giới.

Trung Quốc lần đầu tiên phát hành trái phiếu USD sau hơn 10 năm Trung Quốc lần đầu tiên phát hành trái phiếu USD sau hơn 10 năm Thanh toán điện tử lên ngôi tại Trung Quốc Thanh toán điện tử lên ngôi tại Trung Quốc Sàn chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) chuyển sang giao dịch tự động Sàn chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) chuyển sang giao dịch tự động

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước