Sản lượng năng lượng sạch của Nga sẽ tăng lên 90% vào năm 2035

Như Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 06/10/2017 06:11 GMT+7

Ảnh minh họa: Shutterstocks

VTV.vn - Tại phiên họp toàn thể Tuần lễ Năng lượng Nga (REW), Tổng thống Nga tuyên bố Nga đặt mục tiêu nâng sản lượng điện từ nguồn năng lượng sạch lên 90% vào năm 2035.

Năng lượng sạch hiện tại đóng góp 84% sản lượng điện của nước này, góp phần giảm lượng khí thải ô nhiễm gây biến đổi khí hậu trên toàn cầu. Điều này giúp Nga là một trong những nền kinh tế lớn có cán cân năng lượng "sạch nhất".

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định, sự thay đổi đang diễn ra trong cán cân năng lượng của Nga sẽ làm giảm mức tiêu thụ dầu mỏ trong nước và các phương thức sử dụng than đá sẽ được cải thiện để thân thiện với môi trường hơn.

Dự án biến chất thải thành năng lượng sạch tại New York (Mỹ) Dự án biến chất thải thành năng lượng sạch tại New York (Mỹ) Anh chuyển hướng từ xăng dầu sang năng lượng sạch trong giao thông Anh chuyển hướng từ xăng dầu sang năng lượng sạch trong giao thông Năng lượng xanh và sạch - Xu thế không thể đảo ngược Năng lượng xanh và sạch - Xu thế không thể đảo ngược

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước