Saudi Arabia giảm sản lượng dầu mỏ thấp nhất trong gần 2 năm

Trung tâm Tin tức VTV24/TTXVN-Thứ sáu, ngày 13/01/2017 09:57 GMT+7

Saudi Arabia giảm sản lượng dầu mỏ xuống mức thấp nhất trong gần 2 năm qua. (Ảnh: Wall Street Journal/TTXVN)

VTV.vn - Saudi Arabia cho biết, nước này đã giảm sản lượng dầu mỏ xuống mức thấp nhất trong gần 2 năm qua.

Saudi Arabia đang tiếp tục đi đầu trong các nỗ lực của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) nhằm giảm tình trạng dư thừa nguồn cung, giúp giá "vàng đen" đang lên cao.

Sản lượng dầu mỏ của Saudi Arabia đã giảm xuống dưới 10 triệu thùng/ngày. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 2/2015 khi Riyadh bắt đầu tăng mạnh sản lượng dầu mỏ để cạnh tranh với các nhà sản xuất dầu đá phiến của Mỹ, góp phần đáng kể vào nguyên nhân khiến giá dầu tụt dốc.

Hiện nước này còn có kế hoạch giảm sản lượng dầu mỏ nhiều hơn nữa vào tháng 2/2017. Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia Khaled al-Falih dự báo, nhu cầu dầu mỏ sẽ tăng thêm hơn 1 triệu thùng/ngày trong năm nay và giá dầu theo đó sẽ tăng.

Tổng thư ký OPEC cho biết kỳ vọng đến quý II/2017, sản lượng dầu mỏ sẽ giảm trên toàn thế giới theo đúng tinh thần của thỏa thuận.

Tháng 12/2016, các nước trong và ngoài OPEC đã đạt được thỏa thuận đầu tiên kể từ năm 2001, theo đó nhất trí giảm sản lượng khai thác dầu mỏ tổng cộng gần 1,8 triệu thùng/ngày nhằm giảm nguồn cung và đẩy giá dầu lên cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước