Tái diễn lấn chiếm đất mặt nước để nuôi ốc cháy trên đầm Ô Loan

Khắc Nho-Thứ tư, ngày 25/10/2017 10:13 GMT+7

VTV.vn - Do lợi nhuận cao nên hàng trăm người dân sinh sống ven đầm Ô Loan đã lấn chiếm để nuôi ốc cháy.

Gần đây, tình trạng lấn chiếm trái phép đất mặt nước để đầu tư nuôi ốc cháy tiếp tục xảy ra khá phổ biến tại khu di tích danh thắng cấp Quốc gia đầm Ô Loan (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên). Diện tích nuôi ốc cháy khoảng hơn 40ha, tập trung ở các xã An Cư, An Ninh Đông và An Hải.

Nếu trước đây việc nuôi ốc cháy chỉ kết bè nổi trên mặt nước thì nay nhiều hộ dân còn sử dụng phương thức chôn cọc ngầm dưới nước, sau đó dùng các loại vật dụng treo vào cọc để ốc đeo bám. Do vậy, các phương tiện ghe khai thác thủy sản trên đầm gặp rất nhiều khó khăn, nguy hiểm. Diện tích bị lấn chiếm để nuôi ốc khá lớn khiến ngư trường khai thác trên đầm ngày càng thu hẹp và ảnh hưởng cảnh quan danh thắng.  

Diện tích đầm Ô Loan sụt giảm ngiêm trọng Diện tích đầm Ô Loan sụt giảm ngiêm trọng

VTV.vn - Đầm Ô Loan, tỉnh Phú Yên đang bị thu hẹp diện tích ở mức đáng lo ngại bởi hoạt động xây dựng và nuôi tôm trái phép ngày càng gia tăng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước