Tăng lương cơ sở: Nhiều cán bộ công chức, viên chức phấn khởi

Quang Phồn-Thứ bảy, ngày 01/07/2023 21:10 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay (1/7), nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực. Trong đó, lương cơ sở của công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ được điều chỉnh tăng thêm.

Lương cơ sở của công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ tăng từ 1.490.000 đồng/tháng lên mức 1,8 triệu đồng/tháng. Lần tăng lương này nhận được sự quan tâm của nhiều công chức, viên chức.

Hơn chục năm công tác, lương của chị Hòa, giáo viên mầm non, chỉ được hơn 6 triệu đồng/tháng. Lần tăng lương này được chị mong chờ từ lâu và sẽ tiếp thêm động lực để những giáo viên như chị có thể tiếp tục bám trụ được với nghề.

Hiện nay, thu nhập theo thang bảng lương của công chức, viên chức, người lao động ở mức khởi điểm còn khá thấp, chỉ xấp xỉ 3,5 triệu đồng/tháng. Nhiều người phải chật vật với mức tiền lương khi sống ở đô thị.

"Mức lương của cán bộ công chức, viên chức so với mặt bằng chung ở mức thấp so với khối doanh nghiệp", anh Lê Thanh Tuấn, công chức Phòng Tư pháp, UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, cho biết.

Tăng lương cơ sở: Nhiều cán bộ công chức, viên chức phấn khởi  - Ảnh 1.

Từ 1/7, lương cơ sở của công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ tăng từ 1.490.000 đồng/tháng lên mức 1,8 triệu đồng/tháng. (Ảnh: Dân trí)

"Tạo ra sự phấn khởi lớn đối với cán bộ công chức vì mức lương của cán bộ công chức hiện nay khá thấp so với mức độ chuyển giá của lạm phát, cũng như mức độ sống, đặc biệt là ở khu vực đô thị lớn", ông Trịnh Tất Thắng, Trưởng bộ phận một cửa, UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, cho hay.

Đây là lần đầu tiên, mức lương cơ sở được tăng cao nhất sau 12 lần điều chỉnh, tức tăng khoảng 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành.

"Cán bộ công chức, viên chức nghỉ việc rất nhiều, nhất là lĩnh vực y tế, giáo dục. Để đảm bảo nguồn lương, nâng cao đời sống cho cán bộ công chức, viên chức nói chung cho thấy chính sách đúng đắn, kịp thời của Đảng, Nhà nước", đại biểu Trần Thị Thu Hằng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông, đánh giá.

Theo thống kê của Bộ Nội vụ từ năm 2020 đến năm 2022, gần 40.000 công chức, viên chức thôi việc hoặc chuyển sang khu vực tư. Tỷ lệ nghỉ việc ở Trung ương là 18% và địa phương là 82%, tập trung nhiều nhất ở ngành giáo dục và y tế. Do đó, việc tăng lương cơ sở lần này được kỳ vọng sẽ tạo động lực giúp người lao động trong khu vực công nâng cao tinh thần làm việc và cống hiến.

9 nhóm đối tượng được tăng lương cơ sở từ hôm nay (1/7) 9 nhóm đối tượng được tăng lương cơ sở từ hôm nay (1/7)

VTV.vn - Từ hôm nay (1/7), áp dụng mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng cho 9 nhóm đối tượng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước