Thái Lan đối mặt với áp lực phải cải tổ ngành thủy sản

TCKD (bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 23/04/2015 16:44 GMT+7

VTV.vn - Liên minh châu Âu EU đã tuyên bố sẽ không nhập khẩu thủy sản từ Thái Lan nếu nước này không giải quyết được nạn đánh cá trái phép và bóc lột lao động trong ngành cá.

Thái Lan, một trong số các quốc gia xuất cảng hải sản hàng đầu trên thế giới, sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nếu bị áp lệnh cấm bán sang EU. Theo Hiệp hội Thực phẩm đông lạnh Thái Lan, trong năm 2014, sản lượng thủy sản xuất khẩu của Thái Lan đã giảm tới hơn 3 tỷ USD.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước