Thái Lan đứng đầu ASEAN trong trao đổi thương mại với Myanmar

Theo TTXVN-Chủ nhật, ngày 30/04/2017 20:42 GMT+7

Nguồn ảnh: BangkokScoop.com

VTV.vn - Thái Lan đứng đầu trong Top 5 đối tác thương mại hàng đầu khu vực ASEAN của Myanmar với kim ngach trao đổi thương mại song phương đạt 3,871 tỷ USD.

Kim ngạch trao đổi thương mại giữa Myanmar và các quốc gia thành viên Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) đã đạt 8,5 tỷ USD trong giai đoạn tính từ tháng 4/2016 đến hết tháng 2/2017.

Số liệu thống kê chính thức công bố ngày 30/4 cho thấy trong 11 tháng của tài khóa 2016-17 (kết thúc vào tháng 3/2017), giá trị xuất khẩu của Myanmar sang các đối tác thương mại trong khu vực đạt 2,849 tỷ USD. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu của Myanmar đạt 5,7 tỷ USD.

Thái Lan đứng đầu trong Top 5 đối tác thương mại hàng đầu khu vực ASEAN của Myanmar với kim ngach trao đổi thương mại song phương đạt 3,871 tỷ USD.

Các vị trí tiếp theo lần lượt là Singapore với 2,649 tỷ USD, Malaysia với 825 triệu USD, Indonesia với 719 triệu USD và Việt Nam với 428 triệu USD.

Trong khi kim ngạch trao đổi thương mại giữa Myanmar và Philippines ghi nhận mức 51 triệu USD, thì trao đổi thương mại giữa Myanmar với các quốc gia khác như Brunei, Lào và Campuchia đều chỉ ở mức dưới 3 triệu USD.

Trong tài khóa 2015-16, kim ngạch thương mại giữa Myanmar và các nước ASEAN đạt 10,432 tỷ USD. Myanmar xuất khẩu sang ASEAN các sản phẩm như nông, thủy, hải sản, khoáng sản,... và nhập khẩu hàng tiêu dùng, sản phẩm điện tử, ô tô, nguyên liệu sản xuất,…

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước