Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ nới rộng bất chấp căng thẳng song phương

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 08/05/2018 17:58 GMT+7

Ảnh: Reuters

VTV.vn - Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ trong tháng 4/2018 tăng lên 22,19 tỷ USD, so với mức 15,43 tỷ USD trong tháng 3/2018.

Theo số liệu của Cơ quan Hải quan Trung Quốc, thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ trong tháng 4/2018 tăng lên 22,19 tỷ USD, so với mức 15,43 tỷ USD trong tháng 3/2018. Tính chung trong 4 tháng đầu năm nay, thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ là 80,4 tỷ USD (so với 71 tỷ USD cùng kỳ năm trước). 

Xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ tăng 13,9% trong bốn tháng đầu năm 2018, cao hơn mức tăng 14,8% trong ba tháng đầu năm 2018. Trong khi đó, nhập khẩu của Trung Quốc từ Mỹ trong bốn tháng đầu năm tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2017. 

Việc các tuyên bố áp thuế quan lẫn nhau giữa Mỹ và Trung Quốc đối với số lượng sản phẩm xuất khẩu có giá trị lên tới nhiều tỷ USD của đôi bên đã khiến các thị trường tài chính biến động mạnh trong những tuần gần đây do lo ngại có thể dẫn tới một cuộc chiến thương mại sẽ ảnh hưởng bất lợi tới đà hồi phục của kinh tế thế giới. 

Trong khi đó, tổng kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 4/2018 tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2017, cao hơn mức tăng 6,9% theo dự đoán của các nhà phân tích, sau khi giảm 2,7% trong tháng 3/2018. 

Còn tổng kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 4/2018 tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2017, cao hơn mức tăng 16% mà giới phân tích đưa ra và vượt xa mức tăng 14,4% trong tháng 3/2018. Nhập khẩu đậu tương và dầu thô của Trung Quốc tăng trong tháng 4/2018 cho dù nhập khẩu quặng sắt và than giảm. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước