Tháo gỡ nút thắt trong chương trình tái canh cà phê

Tấn Quýnh - Duy Hoàng (VTV8)-Thứ năm, ngày 13/07/2017 14:15 GMT+7

VTV.vn - Gói tín dụng hơn 15.000 tỷ đồng cho tái canh cà phê giai đoạn 2014 - 2020, đã đưa tái canh cà phê trở thành một chương trình lớn, nhất là ở vùng Tây Nguyên.

Tại tỉnh Lâm Đồng, những nút thắt trong giải ngân gói tín dụng tái canh cà phê được tháo gỡ trong thời gian qua nhờ sự phối hợp giữa chính quyền địa phương với ngân hàng.

Tính đến thời điểm này, sau hơn 3 năm triển khai, có đến 37.000ha vườn cà phê già cỗi ở Lâm Đồng được tái canh. Tổng số vốn giải ngân cho chương trình tái canh lên đến 850 tỷ đồng, chiếm 85% tổng vốn đã giải ngân cho chương trình tái canh cà phê cả vùng Tây Nguyên.

Gói tín dụng 15.000 tỷ đồng dành cho chương trình tái canh cà phê giai đoạn từ năm 2014 - 2020 để tái canh khoảng 150.000ha cà phê già cỗi. Thực tế cho thấy, khi những nút thắt trong giải ngân tín dụng được tháo gỡ, nông dân sẽ thực hiện mạnh mẽ tái canh cà phê bởi hầu hết nông dân đều nhận ra rằng chỉ có con đường tái canh mới giải quyết bài toán: Không mở rộng diện tích mà vẫn nâng được sản lượng, chất lượng cà phê.

Chỉ khoảng 1/10 nguồn vốn tái canh cà phê được giải ngân Chỉ khoảng 1/10 nguồn vốn tái canh cà phê được giải ngân

VTV.vn - Trước sự chậm trễ này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước mới đây đã cử một đoàn công tác đến Tây Nguyên để tìm hiểu nguyên nhân và tháo gỡ các vướng mắc.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước