Thế giới có nguy cơ sa "bẫy tăng trưởng thấp"

Thanh Hiệp (Ban Truyền hình Đối ngoại)-Thứ tư, ngày 01/06/2016 21:56 GMT+7

VTV.vn - Thế giới có nguy cơ rơi vào "bẫy tăng trưởng thấp", trừ phi Chính phủ các nước nhanh chóng tăng chi tiêu.

Đó là cảnh báo vừa được đưa ra trong Báo cáo triển vọng kinh tế của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Theo OECD, sự phục hồi yếu kể từ sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008 đã tạo ra "bẫy tăng trưởng thấp". Đà phục hồi đáng thất vọng tám năm sau khủng hoảng tài chính đã tạo ra những yếu tố kìm hãm tăng trưởng như các doanh nghiệp không có động lực để đầu tư khi nhu cầu yếu, lương không tăng, thất nghiệp và bất bình đẳng thu nhập làm cản trở tiêu dùng. Tình trạng này sẽ kéo dài nếu các Chính phủ không nhanh chóng nới lỏng chính sách tài chính sau nhiều năm thắt chặt chi tiêu.

OECD cũng dự báo, tăng trưởng kinh tế toàn cầu đạt 3% năm nay và 3,3% năm tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước