Thu hồi 3.500 tỉ chênh lệch thuế xăng dầu: Nhiệm vụ bất khả thi?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 01/04/2016 11:24 GMT+7

VTV.vn - Liệu có thu hồi được 3.500 tỉ đồng chênh lệch thuế xăng dầu từ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã và đang là một trong các chủ đề được dư luận rất quan tâm.

Sáng nay (1/4), Tờ Thời báo kinh doanh đã đặt câu hỏi: “Có thu hồi được 3.500 tỷ đồng?” sau quyết định sẽ thanh kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu của Bộ Tài chính. Theo bài báo, việc truy thu đối với các doanh nghiệp tư nhân gần như “bất khả thi”.

Bên cạnh số tiền 3.500 tỉ chênh lệch thuế xăng dầu, thời gian gần đây, dư luận còn rất quan tâm đến gói tín dụng 30.000 tỷ theo kế hoạch sẽ kết thúc vào ngày 1/6 tới đây. Theo đó vào sáng nay, tờ Thời báo Ngân hàng có bài "Giải ngân tiếp, dân thở phào" cho biết gói 30.000 tỷ sẽ được tiếp tục triển khai cho đến khi giải ngân hết, thay vì phải kết thúc trước ngày 1/6/2016.

Cũng với chủ đề đề này tờ Kinh tế và Đô thị lại có một góc nhìn khác khi đặt ra mối lo: ngân hàng đã cam kết cho vay vượt hạn mức 30.000 tỷ, khách hàng liệu có được ưu đãi lãi suất 5% cho khoản tín dụng vượt hạn mức này hay không vẫn còn là dấu hỏi.

Một thông tin rất đáng chú ý cũng liên quan đến cuộc sống của người dân đó chính là việc giá gas sẽ tăng 10.000 đồng/bình bắt đầu từ ngày hôm nay (1/4). Theo các doanh nghiệp, việc tăng giá gas bán ra tại thị trường nội địa là do giá gas thế giới nhập khẩu tháng 4 đã tăng thêm 30 USD.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước