Thu ngân sách tăng gần 14% so với cùng kỳ năm trước

Nguyễn Trung, Chí Trung (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 05/07/2017 21:14 GMT+7

VTV.vn - Theo Bộ Tài chính, 6 tháng đầu năm 2017, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 560 nghìn tỷ đồng, tăng gần 14% so cùng kỳ năm trước.

Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm vẫn tăng gần 14% so với cùng kỳ năm ngoái dù có nhiều khó khăn. Kết quả này là đáng ghi nhận và với vai trò tham mưu về điều hành giá, Bộ Tài chính đã góp phần quan trọng vào việc kiềm chế lạm phát và tăng trưởng kinh tế. Đây là đánh giá của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị sơ kết công tác tài chính 6 tháng đầu năm 2017 do Bộ Tài chính tổ chức sáng nay (5/7) tại Hà Nội.

Theo Bộ Tài chính, 6 tháng đầu năm 2017, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 560 nghìn tỷ đồng, tăng gần 14% so cùng kỳ năm trước. Do nền kinh tế có nhiều khởi sắc và dư địa thu ngân sách còn nhiều, nên sau một vài năm số thu của ngân sách Trung ương không đạt mục tiêu đặt ra thì năm nay khả năng ngân sách Trung ương và địa phương đạt và vượt dự toán là rất cao.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, 6 tháng qua, Bộ Tài chính đã điều hành chính sách tài khóa chặt chẽ, phối hợp tốt với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác. Đặc biệt đã tham mưu cho Thủ tướng ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 07 của Bộ Chính trị về cơ cấu lại thu - chi ngân sách và đảm bảo an toàn nợ công.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh Bộ Tài chính cần tập trung cao độ để hoàn thành nhiệm vụ thu chi ngân sách và phấn đấu thu ngân sách vượt dự toán Quốc hội giao từ 5 - 8%. Tuy nhiên, Bộ Tài chính cần có giải pháp mạnh hơn nữa để kiểm soát tình trạng bội chi nhằm đảm bảo an toàn nợ công.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước