Thủ tướng tọa đàm với các tập đoàn thành viên WEF về kinh tế Việt Nam

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 12/05/2017 20:36 GMT+7

"Chúng tôi rất tin tưởng vào triển vọng phát triển của Việt Nam và các bạn có thể thấy triển vọng đó trong cuốn sổ này", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói và cảm ơn VinaCapital đã chuẩn bị cuốn sổ giới thiệu về tình hình, tiềm năng phát triển KT-XH của Việt Nam và chuyển tới các doanh nghiệp. Ảnh: VGP

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng sau 30 năm đổi mới, nền kinh tế Việt Nam mới đang bắt đầu bình minh và các nhà đầu tư hãy làm nên một "bình minh" rực rỡ ở Việt Nam.

Tiếp tục tham dự các sự kiện của Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN, sáng 12/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc tọa đàm với đại diện các quỹ đầu tư và ngân hàng đang quản lý khoảng 2.400 tỷ USD tài sản.

Các nhà đầu tư mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kỳ vọng sẽ làm nên một "bình minh rực rỡ" ở Việt Nam đang quản lý giá trị tài sản lên đến khoảng 2.400 tỷ USD, trong đó có Prudential, Standard Chartered, Investment Corporation Dubai, Hanwa và Temasek.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, cuộc tọa đàm này làm ông nhớ lại cách đây hơn 20 năm khi còn là Chủ tịch Hội đồng quản trị Khu du lịch Furama ở trên một mảnh đất nghèo khó nhưng giờ đây đã trở nên lớn mạnh và nổi tiếng như bao doanh nghiệp khác ở Việt Nam. Những doanh nghiệp tư nhân hay có vốn đầu tư nước ngoài đang góp phần làm nên một đất nước Việt Nam thành công như ngày hôm nay.


Khác các cuộc tọa đàm trước đây với Thủ tướng chỉ có các doanh nghiệp nước ngoài, sự kiện ngày 12/5 còn có thêm lãnh đạo của 11 doanh nghiệp lớn của Việt Nam cả tư nhân và doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hóa. Họ đã kể nhưng câu chuyện về 20 năm qua, kể từ lúc khởi nghiệp với vài chục đến vài trăm nghìn USD tiền vốn, nay đã trở thành những tập đoàn tư nhân lớn mạnh hàng đầu ở Việt Nam. Họ mong muốn sẽ cùng với các nhà đầu tư nước ngoài viết tiếp nhưng câu chuyện thành công nữa ở Việt Nam.

Thủ tướng tiếp Giám đốc điều hành Diễn đàn kinh tế thế giới Thủ tướng tiếp Giám đốc điều hành Diễn đàn kinh tế thế giới Thủ tướng đề nghị AIIB tài trợ vốn cho Việt Nam Thủ tướng đề nghị AIIB tài trợ vốn cho Việt Nam Thủ tướng kêu gọi Hong Kong đầu tư vào Việt Nam Thủ tướng kêu gọi Hong Kong đầu tư vào Việt Nam

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước