Tiêu tán nghề, tài sản, người trồng hồ tiêu Tây Nguyên điêu đứng

Minh Quang - Gia Long (VTV9)-Thứ sáu, ngày 26/10/2018 10:24 GMT+7

VTV.vn - Nhiều hộ trồng tiêu hiện nay đang đứng trước nguy cơ bị tiêu tán nghề, tiêu tán tài sản bởi chưa có năm nào diện tích tiêu lại bị chết nhiều như năm nay.

Tiêu là một trong những loại cây cho giá trị kinh tế cao, thậm chí còn được ví như vàng đen bởi đã có lúc, 1kg tiêu có giá tới 200.000 đồng. Mỗi ha hồ tiêu đầu tư trồng mới có chi phí khoảng 400 - 500 triệu đồng và phải đầu tư chăm sóc trong 3 năm, đến năm thứ 4 mới bắt đầu cho thu hoạch để thu hồi vốn. Tuy nhiên, năm nay, hầu hết diện tích hồ tiêu bị chết đều đang ở thời kỳ bắt đầu cho thu hoạch, người dân chưa kịp thu hồi vốn thì đã bị mất trắng.

Theo tìm hiểu, đa phần số nông hộ tại Tây Nguyên đầu tư vào trồng tiêu đều từ nguồn vốn vay ngân hàng. Tại huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai, khoảng 400 - 500 hộ đang vay khoảng 20 - 30 tỉ đồng, chủ yếu là chi phí về phân bón và giống. Những nông hộ ở Tây Nguyên cho biết, hiện nay hàng loạt gia đình lâm vào cảnh nợ nần.

Do hồ tiêu được giá trong những năm trước đây, tiêu được trồng ồ ạt ngoài quy hoạch. Tại 3 tỉnh Đăk Lăk, Đắk Nông, Gia Lai, tổng diện tích trồng tiêu đã lên tới gần 67.000ha, tăng gấp đôi so với quy hoạch. Sự phát triển quá nóng khiến công tác quản lý giống bị mất kiểm soát, biến đổi thời tiết ngày một cực đoan, dẫn đến vi khuẩn, sâu bệnh bùng phát, nhờn thuốc, gây thiệt hại lớn.

Nguy cơ phá sản vì hồ tiêu chết hàng loạt tại Gia Lai Nguy cơ phá sản vì hồ tiêu chết hàng loạt tại Gia Lai

VTV.vn - Tại thời điểm này, nhiều diện tích hồ tiêu liên tục bị chết hàng loạt khiến cho những tỷ phú hồ tiêu một thời nay trắng tay cùng với những món nợ ngân hàng hàng tỷ đồng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước