Tín dụng 2024 dự báo tăng trưởng tích cực

VTV Digital-Thứ ba, ngày 02/01/2024 10:37 GMT+7

VTV.vn - 2024 vẫn là năm có nhiều thách thức nhưng tăng trưởng tín dụng sẽ tốt hơn 2023. Đây là dự báo được nhiều chuyên gia kinh tế cũng như lãnh đạo các ngân hàng đưa ra.

Lãi suất cho vay đã xuống mức thấp nhất trong 20 năm qua, thanh khoản dồi dào, trên nền bức tranh kinh tế chuyển biến tích cực hơn... là cơ sở cho kỳ vọng vốn tín dụng từ ngân hàng sẽ chảy mạnh và là động lực quan trọng góp phần tăng trưởng kinh tế.

21% là mức tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng OCB trong 2023. Mức tăng tới 9% chỉ riêng trong tháng 12, đặc biệt là càng những ngày cuối năm, việc giải ngân càng tấp nập. Những khoản vay mới được giải ngân với lãi suất chỉ 6%/năm, thấp hơn một nửa so với giai đoạn mặt bằng giai đoạn cao đầu năm.

Trong năm 2023, ngành ngân hàng đối diện với 2 khó khăn lớn đó là cầu tín dụng giảm và thứ hai là lãi suất ở mức cao nửa đầu năm. Điều này làm hạn chế khả năng tiếp cận vốn và làm chi phí tài chính của người dân, doanh nghiệp tăng.

Trong bối cảnh chung là kinh tế toàn cầu gặp khó. Khó khăn qua đi, trên nền tăng trưởng tín dụng bứt phá mạnh, đặc biệt trong tháng 12 sẽ tạo đà cho dòng vốn tín dụng chảy vào nền kinh tế.

Ông Từ Tiến Phát - Tổng Giám đốc Ngân hàng ACB cho biết: "2024 vẫn là một năm khó khăn nhưng những cơ hội sẽ nhiều hơn khó khăn, thách thức. Đầu tiên là nhu cầu vốn tín dụng. Chúng tôi nhận định nhu cầu vốn tín dụng 2024 sẽ cao hơn 2023. Những yếu tố vĩ mô đều hướng tới sự ổn định. Chắc chắn là ngành ngân hàng nói chung và toàn bộ nền kinh tế sẽ hưởng lợi. Tôi tin rằng năm 2024 sẽ tốt hơn năm 2023".

Tín dụng 2024 dự báo tăng trưởng tích cực - Ảnh 1.

Tín dụng 2024 dự báo tăng trưởng tích cực. Ảnh minh họa.

Ông Đỗ Thiên Anh Tuấn - Giảng viên Trường Chính sách công và quản lý Fulbright nhận định: "Khi doanh nghiệp bắt đầu tiếp cận vốn với lãi suất không thể thấp hơn được nữa, chắc chắn sẽ tạo sức cầu cho nền kinh tế tăng lên. Khi sức cầu của nền kinh tế tăng lên, áp lực lãi suất bắt đầu gia tăng trở lại. Vì thế doanh nghiệp nào chậm chễ trong việc tiếp cận cơ hội đầu tư hiện nay sẽ bỏ lỡ đi cơ hội vàng để có thể tiếp cận nguồn tài chính giá rẻ hơn".

Theo lãnh đạo một số ngân hàng, lãi suất cho vay đã xuống mức thấp nhất trong 20 năm qua và khó có thể hạ thêm. Mức NIM của nhiều ngân hàng đã chạm đáy chỉ còn 1%.

Theo các chuyên gia, mặt bằng lãi suất thấp có thể được duy trì ở mặt bằng thấp như cuối năm 2023 sang đến cuối quý II năm 2024.

Bản thân các chuyên gia cũng như giới ngân hàng đều lạc quan hơn về khả năng tăng trưởng tín dụng trong 2024. Tuy nhiên, điều mà người dân, doanh nghiệp và bản thân các ngân hàng mong muốn là các chính sách của cơ quan quản lý sẽ mang tính dài hạn có thể dự báo được để người dân, doanh nghiệp có thể chủ động lên phương án kinh doanh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước