TP.HCM kiến nghị được lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đường bộ trên cao

Diệu Thư - Văn Dương (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 09/12/2016 08:50 GMT+7

Kẹt xe khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất. (Ảnh: Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online)

VTV.vn - UBND TP.HCM đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính về việc ủy quyền cho TP chịu trách nhiệm duyệt phương án, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đường bộ trên cao số 1.

Trong văn bản kiến nghị, UBND TP.HCM cho rằng, theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải thành phố đến năm 2020 và tầm nhìn sau năm 2020, thành phố được quy hoạch 5 tuyến đường bộ trên cao với tổng chiều dài hơn 70km. Với định hướng phát triển sau năm 2020, thành phố phải xây dựng 1 - 2 tuyến đường bộ trên cao. 

Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có tuyến nào được triển khai đầu tư. UBND TP.HCM cho rằng, cần nhanh chóng hoàn tất các thủ tục để lựa chọn nhà đầu tư, sớm triển khai những dự án hạ tầng giao thông, nhất là dự án xây dựng tuyến đường bộ trên cao số 1.

Được biết, dự án đường bộ trên cao số 1 với tổng vốn đầu tư và giải phóng mặt bằng 18.000 tỉ đồng nhằm giúp giảm kẹt xe ở khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.

Xây đường bộ trên cao từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở Xây đường bộ trên cao từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở

VTV.vn - Hà Nội sẽ xây dựng tuyến đường bộ trên cao dọc đường Vành đai 2, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước