Trái cây tăng giá vẫn không đủ hàng xuất khẩu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 26/05/2016 16:40 GMT+7

VTV.vn - Theo báo cáo tháng 5 của Bộ NN&PTNT, do ảnh hưởng của nắng hạn, xâm nhập mặn kéo dài khiến năng suất và sản lượng trái cây ở các tỉnh ĐBSCL sụt giảm, đẩy giá lên cao.

Tình hình thời tiết khắc nghiệt khiến trái cây tại tỉnh Tiền Giang như xoài cát Hòa Lộc dù ở mức giá cao 50.000 - 60.000/kg nhưng đều không đủ hàng để xuất khẩu sang Nhật. Cam sành, quýt đường, bưởi cũng được đẩy giá tăng 5.000 - 10.000 đồng/kg so với các tháng trước đó. Đặc biệt, tại Bến Tre do cung không đủ cầu nên một số nơi thương lái mua luôn cả dừa non (loại dừa lấy dầu) để bán.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước