Triệu tập 700 người trong vụ đa cấp MB24 ở Đăk Lăk

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 06/06/2017 09:22 GMT+7

VTV.vn - Ngày 5/6, TAND tỉnh Đăk Lăk đã mở phiên tòa xét xử 4 giám đốc chi nhánh đa cấp MB24 Đăk Lăk. MB24 là một sàn giao dịch thương mại điện tử hoạt động theo hình thức đa cấp.

Ngoài 4 bị cáo trên, hơn 700 người đã được triệu tập, trong đó 500 người bị hại và khoảng 200 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Quá trình xét xử vụ án dự kiến kéo dài trong 10 ngày.

Cuối năm 2011, các bị cáo chi nhánh MB24 Đăk Lăk và Buôn Ma Thuột đã lôi kéo nhiều người tham gia làm hội viên và mua các gian hàng ảo. Sau gần 1 năm hoạt động, hai chi nhánh MB24 tại Đăk Lăk đã phát triển được hơn 2.000 gian hàng với tổng doanh thu hơn 10 tỷ đồng.

Green Life dụ dỗ sinh viên đi cầm đồ, lấy tiền tham gia đa cấp Green Life dụ dỗ sinh viên đi cầm đồ, lấy tiền tham gia đa cấp Khởi tố, tạm giam 4 lãnh đạo công ty bán hàng đa cấp về tội lừa đảo Khởi tố, tạm giam 4 lãnh đạo công ty bán hàng đa cấp về tội lừa đảo Vi phạm kinh doanh đa cấp có thể bị hình sự hóa Vi phạm kinh doanh đa cấp có thể bị hình sự hóa

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước