Trung-Nhật-Hàn nhất trí nối lại cơ chế hợp tác ba bên

Phương My - Minh Hậu (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 02/11/2015 16:47 GMT+7

VTV.vn - Tại Hội nghị thượng đỉnh Trung-Nhật-Hàn, lãnh đạo ba nước đã nhất trí nối lại cơ chế hợp tác ba bên, đặc biệt là trong vấn đề thương mại.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đồng thuận hướng tới hoàn thiện Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện (RCEP) và Hiệp định thương mại tự do (FTA) nhằm phát huy tối đa tiềm năng hợp tác về lĩnh vực kinh tế của cả 3 nước, vốn chiếm tới hơn 16.000 tỷ USD, khoảng 20% GDP toàn thế giới.

Dư luận Nhật Bản với Hội nghị Thượng đỉnh Đông Bắc Á Dư luận Nhật Bản với Hội nghị Thượng đỉnh Đông Bắc Á

VTV.vn - Việc Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc tổ chức được cuộc đối thoại cấp cao nhất trong vòng 3 năm là sự kiện được theo dõi sát sao ở Đông Bắc Á.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước