Khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Đông Bắc Á

Quang Anh (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 01/11/2015 20:19 GMT+7

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye (giữa) cùng Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) đã có cuộc gặp thượng đỉnh ba bên đầu tiên sau hơn ba năm qua. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

VTV.vn - Ngày 01/11, Hội nghị thượng đỉnh 3 nước Đông Bắc Á gồm Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản đã chính thức khai mạc tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc.

Tại hội nghị, Tổng thống nước chủ nhà Hàn Quốc Park Geun-hye cùng Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ tập trung trao đổi quan điểm về hợp tác ba bên và giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực.

Dự kiến, ba nhà lãnh đạo sẽ thông qua việc đẩy nhanh các cuộc đàm phán tự do thương mại ba bên, cũng như tái khẳng định lập trường đối với vấn đề hạt nhân Triều Tiên và nhất trí nối lại đàm phán 6 bên.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa ba nước thời gian qua căng thẳng do tranh chấp lãnh thổ và các vấn đề lịch sử. Giới phân tích nhận định sẽ không có đột phá quan trọng nào trong cuộc gặp này, song việc các nhà lãnh đạo ba nước cùng ngồi đàm phán lần đầu tiên trong 3 năm qua sẽ thúc đẩy việc cải thiện quan hệ giữa các cường quốc ở khu vực Đông Bắc Á này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước