Trung Quốc tăng đầu tư vào các quốc gia Đông Nam Á

Quang Duy (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 14/12/2016 00:58 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Ngân hàng Credit Suisse cho biết, Trung Quốc đã tăng gần gấp đôi đầu tư trực tiếp nước ngoài vào 6 quốc gia có quy mô kinh tế lớn nhất ASEAN trong năm 2016.

Trong bối cảnh Mỹ tập trung vào các vấn đề trong nước, Trung Quốc lại hướng rất nhiều sự chú ý của mình sang các quốc gia ASEAN. Trong đó, Indonesia, Malaysia và Philippines đang là những quốc gia được quan tâm nhiều hơn.

Mặc dù Mỹ đang là nhà đầu tư lớn nhất ở Philippines nhưng nhiều khả năng Trung Quốc sẽ chiếm vị trí này vào năm 2017.

Tháng 11/2016, hai quốc gia đã công bố một loạt bước đi nhằm tăng cường quan hệ kinh tế, bao gồm thúc đẩy nhập khẩu nông sản, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, tài trợ nhiều dự án cơ sở hạ tầng và dỡ bỏ hạn chế đầu tư nước ngoài.

Giới chức Philippines bày tỏ kỳ vọng, tận dụng dòng vốn nước ngoài kết hợp với chương trình thúc đẩy chi tiêu quốc gia của chính phủ sẽ đưa nền kinh tế nước này hồi phục mạnh mẽ.

Trong khi đó, với chuyến thăm Bắc Kinh hồi tháng 11/2016, Thủ tướng Malaysia Najib Razak ký kết nhiều thương vụ trị giá tới 30 tỉ USD trải dài từ năng lượng đến cơ sở hạ tầng đường sắt. Trung Quốc chiếm 20% tổng FDI vào Malaysia mà nổi bật là những dự án năng lượng với giá trị lên tới hơn 2 tỉ USD.

Tiếp đó, Indonesia, nền kinh tế lớn nhất ASEAN, đã đón nhận dòng vốn đầu tư Trung Quốc tăng vọt trong 2 năm qua sau cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo hai quốc gia. Trung Quốc hiện là nhà đầu tư đứng thứ 3, sau Singapore và Nhật Bản, nhưng tốc độ tăng FDI rất nhanh. FDI của Indonesia cả năm 2015 là 600 triệu USD nhưng 9 tháng năm 2016, chỉ số này đã chạm mốc 1,6 tỉ USD.

Vì sao Việt Nam là điểm đến việc làm hấp dẫn thứ 2 tại ASEAN? Vì sao Việt Nam là điểm đến việc làm hấp dẫn thứ 2 tại ASEAN? SIC: Trung Quốc nên đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 2017 dưới 6,5 SIC: Trung Quốc nên đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 2017 dưới 6,5 Trung Quốc chống “chảy máu” tài chính Trung Quốc chống “chảy máu” tài chính

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước