Vì sao OPEC+ cắt giảm sản lượng mà giá dầu vẫn giảm?

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 08/12/2023 14:30 GMT+7

VTV.vn - Có nhiều yếu tố khiến giá dầu thế giới giảm dù OPEC+ có cắt giảm tự nguyện thêm sản lượng gần 2,2 triệu thùng/ngày.

Kết thúc cuộc họp tuần qua của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+), nhóm đã đi đến quyết định cắt giảm thêm sản lượng tự nguyện từ 1,3 triệu thùng/ngày lên 2,2 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên, kể từ sau cuộc họp, giá dầu thế giới đều liên tiếp giảm và đã rơi xuống mức thấp nhất 6 tháng qua. Dầu WTI để tuột mất mốc 70 USD/thùng.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) có nhiều yếu tố khiến giá dầu thế giới giảm dù OPEC+ có cắt giảm tự nguyện thêm sản lượng gần 2,2 triệu thùng/ngày.

Thứ nhất, ngay từ trước khi cuộc họp diễn ra đã có nhiều bất đồng xung quanh kế hoạch cắt giảm sản lượng do một số thành viên châu Phi không muốn giảm hạn ngạch sản xuất. Điều này đã khiến cuộc họp phải hoãn lại và chuyển qua hình thức họp trực tuyến. Sự bất đồng trong nội bộ OPEC+ là một tin tức không tốt cho giá dầu.

Thứ hai, nếu tính từ tháng 10/2022 đến nay, OPEC+ đã cam kết cắt giảm gần 5 triệu thùng dầu/ngày. Song dữ liệu từ Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA), thực tế cắt giảm trong tháng 10 vừa qua chỉ là 2,25 triệu thùng/ngày. Nga - nước xuất khẩu hàng đầu chỉ giảm khoảng 210.000 thùng/ngày thay vì 800.000 thùng/ngày như tuyên bố.

Thậm chí, các quốc gia được miễn trừ hạn ngạch còn có xu hướng gia tăng sản lượng mạnh mẽ, điển hình là Iran với sản lượng tăng thêm 610.000 thùng/ngày. Kazakhstan tham gia cắt giảm tự nguyện đợt này, nhưng sản lượng thực tế lại tăng gần 300.000 thùng/ngày trong giai đoạn trước.

Nguyên nhân thứ ba khiến giá dầu giảm đó là sự gia tăng sản lượng nhanh chóng từ các nước ngoài OPEC+, điển hình nhất là Mỹ. Sản lượng của quốc gia này đã lên mức kỷ lục 13,1 triệu thùng/ngày. Con số này cao hơn 1,1 triệu thùng/ngày so với cùng kỳ năm ngoái.

Vì sao OPEC+ cắt giảm sản lượng mà giá dầu vẫn giảm? - Ảnh 1.

Giá dầu thế giới liên tiếp giảm và đã rơi xuống mức thấp nhất 6 tháng qua. Ảnh minh họa.

Ông Phạm Quang Anh - Giám đốc Trung tâm Tin tức Hàng hoá Việt Nam nhận định: "Theo tôi đánh giá, bối cảnh hiện tại chưa có quá nhiều thông tin hỗ trợ cho giá dầu. Giai đoạn mùa đông, cùng các áp lực về tăng trưởng kinh tế trong môi trường lãi suất cao đang hạn chế nhu cầu xăng dầu của Mỹ, trong khi đây là quốc gia tiêu thụ lớn nhất trên thế giới. Ngoài ra, một số nền kinh tế nhập khẩu dầu hàng đầu thế giới lại đang có tốc độ phục hồi khá là chậm. Do đó, việc giá dầu WTI bị đẩy xuống dưới 70 USD/thùng, có thể mở ra các mục tiêu thấp hơn ở vùng 65 USD/thùng".

Hiện đang có nhiều thông tin cho rằng, OPEC+ có thể sẽ cắt giảm sản lượng mạnh hơn và lâu hơn sau quý I/2024.

"Các động thái của OPEC+ trong thời gian tới sẽ rất khó đoán vì sẽ còn phụ thuộc vào mức độ tuân thủ cam kết của nhóm. Nếu như cắt giảm sản lượng vẫn không đủ hỗ trợ cho giá dầu, việc gia hạn mức cắt giảm sau quý I/2024 gần như là điều chắc chắn. Còn đối với khả năng cắt giảm mạnh hơn, chỉ có Saudi Arabia và Nga là hai nhà sản xuất lớn nhất nhóm có thể thực hiện điều này.

Nhìn chung, tôi cho rằng OPEC+ sẽ nỗ lực đẩy giá dầu tăng ít nhất là trên ngưỡng 70 USD/thùng thông qua cơ chế hạn ngạch, mặc dù sẽ khó khăn hơn trước do sự gia tăng sản lượng của khối ngoài OPEC+ có thể bù đắp mức thiếu hụt. Hơn nữa, cắt giảm sâu hơn cũng sẽ khiến nhóm nước này phải đánh đổi về thị phần - điều mà đã gây bất đồng trong cuộc họp giữa các thành viên trong tháng qua", ông Phạm Quang Anh - Giám đốc Trung tâm Tin tức Hàng hoá Việt Nam đánh giá.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước