Việt Nam đứng thứ 3 châu Á về tỷ lệ vốn đầu tư cơ sở hạ tầng

Tài Phan, Phùng Định (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 08/03/2017 15:04 GMT+7

(Ảnh minh họa: Thời báo Kinh tế Sài Gòn)

VTV.vn - Theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), ước tính mỗi năm, Việt Nam dành lượng vốn tương đương gần 5,7% GDP để phát triển cơ sở hạ tầng.

Trong cuộc họp báo sáng nay (8/3) với Phó Chủ tịch ADB, đại diện tổ chức này chia sẻ mong muốn tiếp tục đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt là khả năng bắt tay cùng ngân hàng AIIB trong các dự án tới. Các dự án xanh, góp phần giảm hạn chế biến đổi khí hậu cũng là một trọng tâm được tổ chức này đề cập.

Dự kiến trong năm nay, Việt Nam sẽ không được nhận vốn ODA ưu đãi từ World Bank và tới đầu năm 2019, sẽ không được nhận vốn ODA ưu đãi từ ADB nữa. Do đó, tổ chức này nhấn mạnh, cải cách nền kinh tế đóng vai trò then chốt, nhằm sử dụng các nguồn vốn vay có hiệu quả hơn, đồng thời cần chú trọng vào phát triển khu vực tư nhân, thúc đẩy đầu tư từ khu vực này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước