Việt Nam là đối tác lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN

Thái Bình - Thế Tâm (PV Đài THVN thường trú tại Trung Quốc)-Thứ tư, ngày 16/09/2020 11:11 GMT+7

VTV.vn - Theo số liệu của Hải quan Trung Quốc, Việt Nam chính thức vượt Australia, trở thành đối tác thương mại lớn thứ 7 trên thế giới và là đối tác số 1 của ASEAN với Trung Quốc.

Lợi thế nhiều cửa khẩu đường bộ nên xuất nhập khẩu 2 chiều Việt Nam - Trung Quốc vừa nhanh chóng, giá thành lại thấp, nhất là các mặt hàng nguyên liệu phục vụ cho sản xuất và nông thủy sản. Các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn về thủ tục thông quan cũng được giải quyết nhanh chóng khi các cơ quan chức năng có mối quan hệ mật thiết.

"Khu vực này ngày càng sôi động trong xu thế hợp tác phát triển mậu dịch, nguyên liệu, tài chính... Chính phủ Việt Nam và Trung Quốc cũng ủng hộ mạnh mẽ trong tạo điều kiện để 2 bên tăng trao đổi về thương mại", ông Trần Ngô, Quản lý cửa khẩu Long Bang, Quảng Tây, Trung Quốc, cho biết.

Việt Nam là đối tác lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN - Ảnh 1.

Kim ngạch thương mại 2 chiều Việt Nam - Trung Quốc 8 tháng đầu năm đạt 111 tỷ USD. (Ảnh minh họa: Báo Đầu tư)

Nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu nhập khẩu không bị gián đoạn, các cơ quan chức năng đã thường xuyên trao đổi với phía Trung Quốc về những cách thức để thông quan hàng hóa thời dịch bệnh; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động giao thương trực tuyến với các doanh nghiệp nhập khẩu tại Trùng Khánh, Quảng Tây, Chiết Giang, Thượng Hải, Vân Nam. Vì vậy, nông sản được mạnh sang Trung Quốc khi nhu cầu tăng cao.

Thống kê từ Hải quan Trung Quốc, kim ngạch thương mại 2 chiều Việt Nam - Trung Quốc 8 tháng đầu năm đạt 111 tỷ USD, tăng 13,4%, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 44 tỷ USD, tăng gần 21%, so cùng kỳ.

Tiếp giáp với Trung Quốc, Việt Nam ngày càng có vị trí quan trọng, là cửa ngõ để kết nối nền kinh tế thứ 2 thế giới với khu vực có nền kinh tế ngày càng năng động của thế giới và ASEAN. 

Thúc đẩy thương mại nông sản Việt Nam - Trung Quốc Thúc đẩy thương mại nông sản Việt Nam - Trung Quốc

VTV.vn - Trung Quốc sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để sớm tháo gỡ khó khăn trong thông quan hàng hóa ở các cửa khẩu biên giới, khẳng định của Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước