Việt Nam trước nguy cơ mất vị trí thứ 3 thế giới về xuất khẩu gạo

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 11/08/2016 16:53 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Việt Nam đang tụt lại và có nguy cơ mất vị trí thứ ba thế giới về xuất khẩu gạo.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, lượng gạo xuất khẩu tháng 7 ước đạt 274.000 tấn, trị giá 120 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gạo 7 tháng đầu năm nay vào khoảng 2,93 triệu tấn và 1,32 tỷ USD, giảm trên 18% về khối lượng và giảm 14% về giá trị so với cùng kỳ.

Trung Quốc tiếp tục là nước nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam với 35% thị phần. Nguyên nhân do gạo của Việt Nam không ký được hợp đồng xuất khẩu lớn ở các thị trường truyền thống nên bí đầu ra. Tại thị trường trong và ngoài nước, gạo Thái Lan vẫn ở đẳng cấp cao còn gạo Campuchia ngày càng tiến lên khẳng định vị thế. Việt Nam đang tụt lại và có nguy cơ mất vị trí thứ ba thế giới về xuất khẩu gạo.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước