Việt Nam yêu cầu Mỹ xem xét lại cách xác định thuế với cá tra, basa

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 20/03/2018 10:16 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Bộ Công Thương cho rằng mức thuế mới rất cao và không khách quan mang tính bảo hộ quá mức nên Bộ đề nghị phía Mỹ xem xét, điều chỉnh lại cách xác định mức thuế này.

Trước việc cá tra, basa của Việt Nam vừa bị Bộ Thương mại Mỹ (DOC) quyết định áp mức thuế chống bán phá giá cao kỷ lục, Bộ Công Thương đang cùng với các Bộ, ngành liên quan cùng với Hiệp hội chế biến xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) và các doanh nghiệp xuất khẩu thảo luận các phương án xử lý để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Theo Bộ Công Thương, đây là các mức thuế rất cao và không khách quan mang tính bảo hộ quá mức. Do vậy, cơ quan này đề nghị phía Mỹ xem xét, điều chỉnh lại cách xác định mức thuế đối với các công ty liên quan của Việt Nam trên nguyên tắc khách quan, tuân thủ quy định của WTO, công bằng cho tất cả các bên liên quan.

Trước đó, trong suốt quá trình rà soát, các doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực phối hợp, cung cấp thông tin cho DOC nhưng DOC vẫn quyết định sử dụng dữ liệu bất lợi sẵn có (AFA) để xác định mức thuế cuối cùng.

Tuy nhiên, ông Bùi Huy Sơn, Tham tán công sứ thương mại Việt Nam tại Mỹ khẳng định, Việt Nam có cơ sở và có quyền đấu tranh giảm mức thuế chống bán phá giá cao một cách vô lý mà phía Mỹ áp với cá phi lê đông lạnh của Việt Nam. 

Mỹ áp thuế chống bán phá giá cá tra cao nhất lịch sử Mỹ áp thuế chống bán phá giá cá tra cao nhất lịch sử Việt Nam khiếu nại biện pháp chống bán phá giá cá tra, basa lên WTO Việt Nam khiếu nại biện pháp chống bán phá giá cá tra, basa lên WTO Mỹ áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp với sản phẩm thép của nhiều quốc gia Mỹ áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp với sản phẩm thép của nhiều quốc gia

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước