Vinatex phấn đấu xuất khẩu dệt may 2017 đạt 3 tỷ USD

Quang Hiệu (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 20/06/2017 22:17 GMT+7

VTV.vn - Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) phấn đấu trong năm 2017 xuất khẩu dệt may sẽ đạt 3 tỷ USD thay vì 2,78 tỷ USD như kế hoạch ban đầu.

Sáng nay (20/6), tới kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ và các giải pháp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, tổ trưởng tổ công tác của Thủ tướng ghi nhận quyết tâm của Tập đoàn này trong năm 2017 xuất khẩu dệt may sẽ đạt 3 tỷ USD thay vì 2,78 tỷ USD như kế hoạch ban đầu; đồng thời biểu dương Tập đoàn đã hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao. Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho rằng, ngành dệt may của Việt Nam đã ổn định đầu vào và cả đầu ra, tuy nhiên khâu yếu nhất lại nằm ở phần dệt nhuộm và phụ trợ, trong khi đây mới là khâu quan trọng đem lại lợi nhuận cao.

Bộ trưởng cũng truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo quyết liệt công tác cổ phần hóa, tạo quyền tự chủ cho các doanh nghiệp tại Tập đoàn dệt may Việt Nam. Bên cạnh đó, Tập đoàn phải sớm nâng cấp trang thiết bị, bởi nếu tồn tại công nghệ lạc hậu thì không thể có năng suất cao, đây cũng là yếu tố tiên quyết để chuẩn bị cho làn sóng cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Đẩy mạnh cải cách hành chính liên quan đến thủ tục hải quan, khắc phục tình trạng cán bộ hành chính lương cao nhưng công nhân lại lương thấp.

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ làm việc tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

VTV.vn - Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có buổi làm việc tại Bộ Kế hoạch và đầu tư.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước