Vướng mắc cản dòng vốn tín dụng 100 tỷ đồng cho nông nghiệp công nghệ cao

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 25/07/2017 17:45 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Đến nay các ngân hàng đã cam kết cho vay 120 nghìn tỷ đồng, giải ngân gần 33.000 tỷ đồng trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

Tuy nhiên, vẫn còn một số điểm rất vướng liên quan tới thế chấp tài sản trên đất.

Cụ thể, tài sản trên đất thuê trả tiền hàng năm thì không được cấp giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu, nên khi đưa ra thế chấp thì không được chấp nhận. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao lại thuê đất từ nhiều hộ nông dân và "sổ đỏ" của các mảnh đất này vẫn do từng chủ hộ nắm giữ, nên cũng không thể đem thế chấp.

Để doanh nghiệp có thể thực hiện giao dịch bảo đảm vay vốn ngân hàng, sẽ cần những sửa đổi trong quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất của Bộ Tài nguyên Môi trường.

Việt Nam hấp dẫn dòng vốn đầu tư toàn cầu Việt Nam hấp dẫn dòng vốn đầu tư toàn cầu

VTV.vn - Việt Nam vẫn là điểm đến đầy tiềm năng của dòng vốn đầu tư trên toàn cầu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước