Xã hội hoá để rút ngắn thời gian thông quan hàng hoá cho doanh nghiệp

Thanh Hải (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 19/08/2016 07:09 GMT+7

VTV.vn - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các cảng nên mời gọi đầu tư theo hướng xã hội hóa để tăng số lượng máy móc, thiết bị kiểm định hàng hóa.

Đây là nội dung tại buổi làm việc về cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian thông quan hàng hoá xuất nhập khẩu được tổ chức tại TP.HCM vào sáng 18/8.

Báo cáo tại buổi làm việc, các doanh nghiệp và Hiệp hội cho rằng, việc thông quan hàng hóa diễn ra vẫn rất chậm, gây tốn kém và thiệt hại nhiều cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Hiện nay, tại TP.HCM mới chỉ có Cảng Cát Lái có Trung tâm kiểm tra chuyên ngành tập trung, rút ngắn được khoảng 20% thời gian kiểm hàng. Tuy nhiên, do số lượng hàng hóa về cảng ngày càng nhiều, máy móc, trang thiết bị không đáp ứng hết nhu cầu nên thời gian chờ đợi kéo dài.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các cảng nên mời gọi đầu tư theo hướng xã hội hóa để tăng số lượng máy móc, thiết bị kiểm định hàng hóa. Bên cạnh đó, mời các đơn vị kiểm tra chuyên ngành đến làm việc ngay tại cảng để các doanh nghiệp không phải đi nhiều nơi, rút ngắn thời gian chờ đợi thông quan hàng hóa. Nếu mô hình này hoạt động hiệu quả, Chính phủ sẽ có cơ chế cho triển khai rộng tại tất cả các cảng.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước