Xuất khẩu thủy sản 2014 có thể vượt mức 6,7 tỷ USD

Theo VOV-Thứ ba, ngày 28/01/2014 17:00 GMT+7

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ước giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản tháng 1/2014 đạt 552 triệu USD, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2013.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), năm 2013, xuất khẩu thủy sản đạt trên 6,7 tỷ USD, tăng 9,6% so với năm 2012 và vượt xa so với mục tiêu 6,5 tỷ USD đặt ra từ đầu năm của ngành. Trong đó, có sự đóng góp lớn của ngành tôm với doanh số 3,1 tỷ USD.

Đây là một kết quả ngoài dự kiến của ngành vì ngay từ cuối năm 2012 đã nhiều dự báo xấu cho ngành trong năm 2013.

Tuy nhiên đến nửa cuối năm 2013, xuất khẩu sang các thị trường đều hồi phục nhờ tăng mạnh nhập khẩu tôm, trong đó thị trường Trung Quốc đã vươn lên vị trí thứ 4 về nhập khẩu tôm và thủy sản với mức tăng trưởng lần lượt là 49% và 37% so với năm 2012.

Theo nhận định của VASEP, xuất khẩu thủy sản năm 2014 có thể sẽ vượt kết quả năm 2013 nếu ngành tôm được quan tâm sớm về chất lượng từ khâu con giống, kiểm soát hóa chất kháng sinh đến sản phẩm xuất khẩu, với mức duy trì trên 3 tỷ USD và mức kỳ vọng 3,5 tỷ USD. Xuất khẩu cá tra, cá ngừ, mực, bạch tuộc và hải sản khác có thể hồi phục vì nhu cầu thị trường được dự báo sẽ tăng nhẹ khi kinh tế thế giới đang vượt qua giai đoạn suy thoái.

Về thị trường, năm 2013, Hoa Kỳ vẫn duy trì được vị trí là thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam, chiếm 21,26% thị phần, tiếp theo là Nhật Bản (16,21%) và Hàn Quốc (7,44%).

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước