VTV.vn - Không né tránh, trực tiếp đối diện hiện thực cũng như cần cung cấp thêm thông tin cho người dân là quan điểm của nhiều đại biểu Quốc hội về vấn đề chủ quyền, lãnh thổ.
VTV.vn - Đó là nhận định của Đại tá Lê Thế Mẫu - nhà bình luận quốc tế của Viện Chiến lược quốc phòng, thuộc Bộ Quốc phòng khi phân tích về xu hướng tái vũ trang ở các quốc gia.
Hôm nay (13/8), Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố Chính phủ nước này sẽ trao công hàm phản đối Nga liên quan tới cuộc tập trận quân sự đang diễn ra tại quần đảo tranh chấp trên Thái Bình Dương, mà Nga gọi là Nam Kuril, còn Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc.
Tổng thống Nga Putin hôm 10/8 đã có cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Armenia và Azerbaijan, trong một nỗ lực nhằm tháo gỡ căng thẳng tại khu vực Nagorny Karabakh đang có tranh chấp giữa hai nước.
Ngày 16/12, Chính phủ Panama đã triệu hồi Đại sứ nước này José Noriel Acosta tại Ecuador sau khi chính quyền Quito không trao trả cho phía Panama một con tàu bị bắt giữ vì liên quan tới vận chuyển ma túy.
Chính quyền Damascus vừa tuyên bố quân đội Syria có quyền tiến vào khu vực Cao nguyên Golan, bất chấp sự chiếm đóng của Israel sau cuộc chiến tranh năm 1967.
Ấn Độ và Trung Quốc đang thảo luận về một thỏa thuận hợp tác phòng thủ biên giới mới, trong bối cảnh hai nước đang tìm cách hàn gắn quan hệ sau một tranh chấp biên giới bùng phát gần đây.
Nga và Nhật Bản đã nhất trí đẩy nhanh các cuộc đàm phán bế tắc lâu nay về tranh chấp lãnh thổ, vấn đề tới nay vẫn ngăn cản hai nước ký một hiệp ước hòa bình sau Chiến tranh Thế giới thứ 2.
Hôm nay (29/4), Thủ tướng Nhật Shinzo Abe sẽ bắt đầu chuyến thăm chính thức tới nước Nga láng giềng nhằm hướng tới sự hợp tác và hữu nghị giữa hai nước. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một người đứng đầu Chính phủ Nhật Bản tới Nga trong vòng 10 năm qua.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm 5/4 đã triệu Đại diện Ngoại giao Nhật Bản đến để chất vấn về việc Nhật Bản vừa thông qua Sách Xanh Ngoại giao 2013, trong đó tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Takeshima mà người Hàn Quốc gọi là Dokdo.