Ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại buổi lễ (Ảnh:KS)

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, cách đây 10 năm Đơn vị Tim bẩm sinh đã được thành lập và là tiền thân của Khoa Phẫu thuật và Can thiệp tim mạch ngày nay. Thời gian qua, với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, y bác sỹ, sự giúp đỡ của các trung tâm tim mạch trên cả nước, Khoa Phẫu thuật và Can thiệp tim mạch của bệnh viện đã không ngừng vươn lên và trở thành một địa chỉ uy tín trong điều trị các bệnh liên quan tới tim mạch. Sau 10 năm phát triển, Khoa đã cứu chữa gần 3.500 trường hợp bệnh lý về tim mạch, qua đó góp phần trả lại cho bệnh nhân một trái tim khỏe mạnh. Đặc biệt, Khoa đã giảm tỷ lệ tử vong trong phẫu thuật xuống dưới 3% và can thiệp tim bẩm sinh dưới 4%. Đây là một nỗ lực rất lớn được các chuyên gia tim mạch trong nước và quốc tế đánh giá cao, nhất là với điều kiện cơ sở vật chất và nguồn nhân lực còn hạn chế của bệnh viện.

Lưu dấu trong trong thành công đó của bệnh viện có sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình của những tấm lòng hảo tâm, các tổ chức từ thiện và đặc biệt là Tổ chức “Trái tim vì trái tim” của Cộng hòa Liên bang Đức. Tổ chức đã đồng hành cùng các bệnh nhi tim bẩm sinh tại Bệnh viện Đà Nẵng trong suốt 10 năm qua thông qua các hoạt động hỗ trợ về trang thiết bị, kêu gọi ủng hộ kinh phí phẫu thuật…Tới nay, Tổ chức “Trái tim vì trái tim” đã chuyển giao cho Khoa Phẫu thuật và Can thiệp tim mạch, Bênh viện Đà Nẵng một số trang thiết bị hiện đại chỉ có ở những trung tâm tim mạch lớn trong nước và khu vực. Với hai hệ thống DSA, hệ thống chẩn đoán và hồi sức tim mạch trị giá lên tới 3 triệu USD cùng các kỹ thuật khác đã giúp Bệnh viện Đà Nẵng có thể chẩn đoán, cứu chữa những trường hợp phức tạp về tim mạch trên địa bàn thành phố và các địa phương lân cận.

Chia sẻ tại đây, bà Irene Lejeune, Chủ tịch Tổ chức “Trái tim vì trái tim” cho biết, từ 1 ý tưởng của chồng bà cách đây 13 năm, Tổ chức “Trái tim vì trái tim” đã ra đời với mong muốn phẫu thuật và điều trị cho những bệnh nhi bất hạnh trên khắp thế giới. Qua mạng lưới thông tin quốc tế, hàng loạt trẻ em ở các nước đang phát triển đã được Tổ chức can thiệp và giúp đỡ kịp thời trong đó có Việt Nam. Từ năm 2006 đến nay, dưới sự phối hợp của Bệnh viện Đà Nẵng, Tổ chức “Trái tim vì trái tim” đã tiếp cận và từng bước giúp đỡ bệnh viện xây dựng Khoa Phẫu thuật và Can thiệp tim mạch. Bà Irene Lejeune hy vọng trong thời gian tới, hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với trọng tâm là tập trung mọi nỗ lực để đem tới cho những trẻ em bị dị tật tim bẩm sinh tại Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng cơ hội được khỏe mạnh như bao em nhỏ bình thường khác.

 

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng trao kỷ niệm chương cho đại diện Tổ chức ““Trái tim vì trái tim” (Ảnh:KS)

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của sự phối hợp giữa Bệnh viện Đà Nẵng và Tổ chức “Trái tim vì trái tim”. Nhấn mạnh điều trị các bệnh về tim đang là một thách thức lớn của thành phố, ông Đặng Việt Dũng đề nghị Khoa Phẫu thuật và Can thiệp tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng cần tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn để kịp thời đáp ứng những yêu cầu trong chẩn đoán và chữa trị cho bệnh nhân. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố hy vọng Tổ chức “Trái tim vì trái tim” cũng như các đơn vị, tổ chức và cá nhân sẽ tiếp tục đồng hành cùng bệnh viện để nhiều bệnh nhân được điều trị và có một trái tim khỏe mạnh.

Nhân dịp này, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng cũng đã trao Kỷ niệm chương cho đại diện Tổ chức “Trái tim vì trái tim” vì những đóng góp cho công tác điều trị bệnh tim tại thành phố./.

Kim Sơn