. Ảnh: gdtđ.vn

Diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội Nguyễn Văn Minh cho biết: Trường ĐH Sư phạm Hà Nội thành lập ngày 11/10/1951, tiền thân là Ban Đại học Văn khoa tại Hà Nội. Trải qua 65 năm xây dựng và trưởng thành với nhiều lần đổi tên, nhiều thăng trầm cùng lịch sử của đất nước, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội ngày nay có 23 khoa, 2 bộ môn trực thuộc, 2 trường phổ thông, 1 trường mầm non và hơn 30 Viện, Trung tâm nghiên cứu với gần 800 giảng viên trên tổng số hơn 1.200 cán bộ.

Nhiệm vụ của trường là đào tạo giáo viên cho các bậc học cơ bản, trung học phổ thông, trung học chuyên khoa, thực nghiệm và trung học chuyên nghiệp trong toàn quốc. Đội ngũ giảng viên của trường đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng để đảm nhiệm các mặt công tác của nhà trường. Với những thành tích đã đạt được, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập...

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng gửi lời chúc mừng tới các thế hệ thầy và trò Trường ĐH Sư phạm Hà Nội và ghi nhận những đóng góp của nhà trường đối với sự nghiệp giáo dục của đất nước.

Thứ trưởng nhấn mạnh, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội luôn giữ vai trò “đầu tàu" trong lĩnh vực đào tạo sư phạm của cả nước, là nơi khởi xướng nhiều sáng kiến trong các phong trào cũng như thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của ngành và nghiên cứu khoa học. Trong quá trình đổi mới giáo dục hiện nay, nhà trường có vai trò quan trọng trong việc tổ chức đào tạo, đào tạo lại đội ngũ giáo viên hiện có.

Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng bày tỏ mong muốn Trường ĐH Sư phạm Hà Nội sẽ tiếp tục nỗ lực để xứng đáng là một trung tâm nghiên cứu và đào tạo các nhà nghiên cứu khoa học giáo dục hàng đầu của đất nước. Tập thể nhà trường tập trung nâng cao năng lực đào tạo và bồi dưỡng của nhà trường thông qua một số việc như tái cấu trúc lại các khoa, trung tâm, các phòng, ban sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Đổi mới cách thức quản lý và quản trị nhà trường theo hướng đẩy mạnh giao quyền tự chủ và tự giả trình trách nhiệm của từng đơn vị; đào tạo và đào tạo lại và bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lí; nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học giáo dục trên cơ sở phát huy vai trò là đơn vị tư vấn chiến lược cho Bộ về đổi mới GD&ĐT.

Cùng với đó, Thứ trưởng yêu cầu, Trường cần phát huy hơn nữa các thành tựu trong nghiên cứu cơ bản và khoa học giáo dục, đáp ứng những bài toán đang và sẽ đặt ra trong thực tiễn giáo dục Việt Nam trong tương quan chung với sự phát triển giáo dục các nước khu vực ASEAN và các nước có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. 

Nhân dịp này, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội vinh dự đón nhận Huân Chương Độc lập Hạng nhất lần thứ 2./.

Mỹ Anh