Gary Neville: Rashford phải ngồi ngoài là điều bình thường

H.M (dịch)Cập nhật 08:08 ngày 25/02/2018

VTV.vn - Quỷ đỏ huyền thoại Gary Neville tin rằng việc những cầu thủ trẻ như Marcus Rashford không có tên trong danh sách thi đấu của Man Utd là điều hoàn toàn bình thường.

Bên cạnh đó, cựu hậu vệ lừng danh Man Utd cũng đặt trọn niềm tin vào kế hoạch dùng người của HLV Jose Mourinho.

Thực tế, Rashford nằm trong kế hoạch sử dụng của HLV Mourinho trong gần như mọi trận đấu của Man Utd mùa này – trước khi Alexis Sanchez cập bến Old Trafford trong tháng 1/2018. Từ đó đến nay, cầu thủ trẻ người Anh chỉ được chơi ở 1 trong 6 trận gần nhất và điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi cho tương lai của tài năng trẻ đang lên này.

Nhưng theo Gary Neville, điều đó là hoàn toàn bình thường. Chia sẻ với báo chí, cựu ngôi sao Man Utd nhận định: "Việc Rashford không ra sân thường xuyên không phải nỗi bận tâm lớn. Tôi thấy cậu ấy cũng đã chơi khá nhiều trận mùa này. Rashford được ra sân và góp mặt trong nhiều trận đấu quan trọng của CLB trước khi Man Utd chiêu mộ Sanchez.

"Khi là một cầu thủ trẻ và mới được vào đội 1, bạn không thể nghĩ tới việc góp mặt trong mọi trận đấu của đội bóng cho tới cuối sự nghiệp. Ryan Giggs chỉ là một trường hợp đặc biệt.

"Khi tôi lên đội 1, hay Beckham, O’Shea, Wes Brown, có những thời điểm tôi được thi đấu 10 trận liên tiếp hay nhiều hơn. Nhưng khi phong độ không tốt, chúng tôi vẫn phải chia tay vị trí chính thức. Nếu chơi tốt, chúng tôi sẽ được gọi trở lại.

"Với Rashford, cậu ấy sẽ cần những quãng nghỉ, cần theo dõi trận đấu từ bên ngoài đường biên. Theo tôi, những cầu thủ trẻ thi đấu ở vị trí tấn công khó lòng được thi đấu liên tục. Đó là điều nên lường trước. Nếu Rashford không nằm trong kế hoạch của HLV Mourinho thì đó mới là điều lo lắng. Nhưng Mourinho khẳng định ông ấy thích Rashford.

"Ở thời điểm này, với sự xuất hiện của Sanchez, cùng sự xuất sắc của Martial, Rashford đang ở phía sau đôi chút. Cậu ấy sẽ cần cố gắng để chứng tỏ mình hơn và qua đó trở lại vị trí xuất phát" – Gary Neville kết lại.