HLV Wenger chỉ mặt "ông kẹ" mà Arsenal muốn tránh tại bán kết Europa League

H.M (dịch)Cập nhật 11:32 ngày 13/04/2018

VTV.vn - HLV Arsene Wenger tin rằng Atletico Madrid là đội bóng mà Arsenal chỉ muốn đụng độ trong trận đấu cuối cùng tại Europa League mùa này.

Arsenal vừa chính thức giành vé tới bán kết Europa League tuy nhiên dừng bước ở vòng 4 đội mạnh nhất không phải là mục tiêu mà Ngài Giáo sư hướng đến. Và một trong những yếu tố giúp The Gunners hiện thực hóa tham vọng vào chung kết chính là việc không phải đụng độ "ông kẹ" Atletico Madrid.

Trong khi Arsenal không mấy vất vả khi đánh bại CSKA Moscow với tổng tỷ số 6-3 sau 2 lượt trận, Atletico Madrid gặp khó khăn hơn khi để thua Sporting Lisbon ở trận lượt về song vẫn đi tiếp nhờ thắng lợi 2-1 (tổng tỷ số).

Chia sẻ sau khi giành vé dự bán kết Europa League, HLV Arsene Wenger nhận định Ateltico Madrid là đối thủ mà Arsenal cần phải tránh. "Lý tưởng nhất thì Arsenal hy vọng rằng có thể tránh gặp Ateltico Madrid. Có thể họ là đội bóng mạnh nhất trong mắt truyền thông tại giải đấu này" – HLV Wenger nói – "Nhưng dù thế nào đi nữa Arsenal cũng sẽ chơi hết khả năng với đối thủ mà chúng tôi phải thắng".

Nói về màn trình diễn của các học trò ở lượt về tứ kết Europa League, HLV Wenger tỏ ra hài lòng – "Tôi cảm thấy Arsenal có vẻ hơi khớp lúc đầu trận. Nhưng sau đó chúng tôi đã trở lại. Đối thủ đã có bàn thứ 2 và có cơ hội ghi bàn thứ 3. Nhưng Arsenal đã đáp trả tốt sau giờ nghỉ. Trong hiệp 1, khoảng cách là quá lớn. Với tỷ số 1-2, Arsenal sẽ dễ dàng để san hòa hơn và chúng tôi đã làm được".

"Arsenal gặp khó khăn trong hiệp 1. Sau khi chuyển sang đội hình 5 hậu vệ chúng tôi đã tốt hơn, không còn để lọt nhiều cơ hội. Bàn thắng thứ 2 của họ đến từ khoảng cách xa hơn khung thành".