Không chỉ Malcom, Arsenal còn nhắm Aubameyang để thế chỗ Sanchez

H.T (theo Metro)Cập nhật 15:55 ngày 15/01/2018

Aubameyang đang được Arsenal và Liverpool hết sức quan tâm

VTV.vn - Dù sắp đạt thỏa thuận với Malcom nhưng Arsenal cũng mong muốn cả chiêu mộ tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang từ Dortmund ngay trong tháng 1 này.

Viễn cảnh Alexis Sanchez rời Arsenal ngày một hiển hiện khi HLV Arsene Wenger thừa nhận tương lai của ngôi sao người Chile sẽ được quyết định trong 2 ngày tới. Điểm đến tiếp theo của Sanchez nhiều khả năng là Man Utd sau khi đội chủ sân Old Trafford chấp nhận trả 30 triệu Bảng, đồng thời đề nghị mức lương kỷ lục 400.000 Bảng/tuần.

Lúc này, Arsenal đang gấp gáp tìm kiếm người thay thế cầu thủ trụ cột của mình trên hàng công, đặc biệt sau thất bại 1-2 trước Bournemouth cuối tuần trước. theo báo giới Anh, Arsenal sắp đạt được thỏa thuận mua tài năng tấn công 20 tuổi Malcom từ Bordeaux. Đội bóng Pháp định giá cầu thủ Brazil khoảng 45 triệu bảng và Arsenal sẵn sàng đáp ứng mức phí chuyển nhượng này.

Không chỉ Malcom, Arsenal còn nhắm Aubameyang để thế chỗ Sanchez - Ảnh 1.

Malcom có cơ hội lớn khoác áo Arsenal

Tuy nhiên, thông tin từ Đức lại cho hay, Pháo thủ cũng mong muốn chiêu mộ tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang từ Dortmund ngay trong tháng 1 này. Cầu thủ người Gabon vừa bị đội bóng vùng Ruhr kỷ luật nội bộ vì vắng mặt trong buổi họp gần nhất. Hành động này của Aubameyang được cho là nhằm gây áp lực cho CLB Dortmund để được ra đi.

Đích thân Giám đốc thể thao của Dortmund đã lên tiếng phê bình chân số 1 đội bóng: "Chúng tôi không thể tha thứ cho những hành vi kiểu này. Tôi không biết cậu ấy đang nghĩ gì trong đầu. Cậu ấy trước giờ luôn rất chuyên nghiệp. Tôi không muốn nói ra chuyện này với báo chí nhưng chúng tôi không thể tiếp tục chịu đựng thái độ này".

Theo tờ Bild, Dortmund đã sẵn sàng bán Aubameyang nếu nhận đủ 60 triệu Euro (53 triệu Bảng). Ngoài Arsenal thì Liverpool cũng đã theo đuổi chân sút hàng đầu của Bundesliga từ lâu để thay thế Philippe Coutinho vừa cập bến Barcelona.

Mùa này, Aubameyang đã ghi được 21 bàn sau 23 trận bất chấp phong độ trồi sụt của toàn đội. Anh cũng đã được một số đội bóng của Trung Quốc liên hệ nhưng đều từ chối lời mời để ở lại châu Âu.