"Man Utd sẽ phải hối tiếc vì bán đi Memphis Depay"

H.M (dịch)Cập nhật 23:16 ngày 12/05/2018

VTV.vn - Cựu chân sút Arsenal – Robert Pires tin rằng việc Man Utd để Memphis Depay ra đi là một sai lầm.

Memphis Depay tới Man Utd hồi năm 2015 với kỳ vọng sẽ góp phần vực dậy đội bóng đang chìm sâu trong khủng hoảng thời kỳ hậu Sir Alex. Tuy nhiên, mùa giải 2015/16 lại vô cùng đáng quên với tiền vệ người Hà Lan. Kết quả là chỉ ngay mùa giải tiếp theo, Quỷ đỏ thành Manchester đã quyết định bán đi người từng được lựa chọn để trở thành "số 7" của CLB.

Thất sủng tại Old Trafford song kể từ ngày về với Lyon, Memphis Depay như "cá gặp nước". Anh liên tục thể hiện phong độ cao tại Stade Gerland. Mùa giải 2017/18, Depay có 16 bàn thắng và 12 đường kiến tạo, góp phần không nhỏ giúp Lyon chắc suất dự Champions League mùa giải tới.

Chứng kiến màn trình diễn của Depay trong màu áo Lyon, Robert Pires cảm thấy tiếc cho Man Utd vì quyết định chia tay tiền vệ người Hà Lan.

"Memphis Depay là ngôi sao tài năng. Cậu ta không thành công ở Man Utd vì không thích ứng kịp với sự thay đổi của môi trường xung quanh. Đến với 1 CLB mới, học ngôn ngữ mới và thay đổi phong cách thi đấu là những yếu tố tác động lớn tới một cầu thủ còn trẻ" – cựu danh thủ Arsenal bình luận – "Nhưng hiện tại Depay đã cho thấy tài năng của mình và chứng minh được mình là cầu thủ quan trọng của Lyon. Depay đã tạo ra được sự khác biệt lớn cho CLB này trong nhiều trận đấu. Tôi nghĩ Man Utd đã sai lầm lớn khi bán đi Depay. Họ chắc chắn sẽ phải tiếc nuối vì quyết định đó".