"Than nghèo kể khổ", Mourinho chạm tự ái của Wenger

H.M (dịch)Cập nhật 19:36 ngày 27/12/2017

VTV.vn - HLV Wenger đã "cười khẩy" phát biểu của Mourinho kêu ca rằng Man Utd đang có bất lợi về tài chính để có thể trở lại với mạch thành công trong quá khứ.

Trong một phát biểu mới nhất, HLV Mourinho tin rằng ông cần thêm tiền để tăng cường lực lượng nhằm giúp Man Utd có thể cạnh tranh cho những mục tiêu đề ra.

Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã tiêu 300 triệu bảng trong 18 tháng nắm quyền tại Old Trafford và CLB đã đầu tư 600 triệu bảng từ khi Sir Alex Ferguson về hưu, tuy nhiên, chức vô địch Premier League vẫn chưa trở lại với phòng truyền thống CLB.

Trong khi đó, HLV Wenger đã phải đau đầu cân đối tài chính rất nhiều trong giai đoạn từ 2006 đến 2013 khi Arsenal phải trả khoản tiền lớn vì xây SVĐ Emirates. Arsenal từ đó về sau cũng không thực sự chi đậm trên thị trường chuyển nhượng và HLV Wenger tin rằng nếu nói về bất lợi tài chính, Mourinho không có quyền nói.

"Tôi đã ở cương vị này 21 năm vì thế tôi sẽ không than thở gì vào lúc này" - HLV Wenger nói - "Luôn có ít nhất một CLB mà lúc nhiều là 4 đội giàu hơn chúng tôi vì thế tôi phải học cách đối phó với vấn đề".

"Điều quan trọng nhất là HLV phải giải quyết tình huống một cách tốt nhất có thể. Đúng vậy, Man City, Man Utd, Chelsea đều giàu hơn chúng tôi nhưng tôi vẫn tin Arsenal biết cách để đi đến thành công".

Arsenal tiếp tục hành trình chinh phục Premier League với chuyến hành quân tới sân Crystal Palace mà không có sự phục vụ của những ngôi sao như Nacho Monreal hay Olivier Giroud vì chấn thương. Chân sút người Pháp những tưởng sẽ chia tay sân Emirates trong tháng 1/2018 thì bất ngờ dính chấn thương và dự kiến sẽ phải ngồi ngoài trong 10 tuần.