Nhã Phương: Cuộc sống đảo lộn vì 'Khúc hát mặt trời'

Thùy Hương (Ảnh: ĐLNA)-Thứ sáu, ngày 06/11/2015 16:25 GMT+7

Nhã Phương phải hóa thân vào một nhân vật "cú đêm"

VTV.vn - Trong vai một nhân vật “cú đêm”, phần lớn các cảnh quay của Nhã Phương bắt đầu từ 5h chiều và kết thúc vào buổi sáng, mọi sinh hoạt của cô gần như bị đảo lộn.

Chiều nay (6/11), buổi họp báo ra mắt dự án phim hợp tác Việt - Nhật Khúc hát mặt trời diễn ra tại Hà Nội đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông, một phần vì đây là bộ phim tiếp theo của Nhã Phương sau thành công của Tuổi thanh xuân (2014).

Trong Khúc hát mặt trời, Nhã Phương thủ vai Yến Phương – một cô gái trẻ mắc căn bệnh hiếm về da nên không thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Cuộc sống của Yến Phương gần như chỉ bắt đầu khi màn đêm buông xuống, tuy vậy, cô vẫn luôn lạc quan, yêu đời với mong ước lớn nhất là được một lần biểu diễn trên sân khấu ca khúc do chính mình sáng tác.

Nhã Phương cho biết đây là lần đầu tiên cô được đến Nhật Bản ngắm nhìn hoa anh đào và tắm suối nước nóng. Theo nữ diễn viên xinh đẹp, khó khăn lớn nhất của đoàn làm phim là lịch trình quay ngược, bắt đầu quay từ tập cuối ngược về tập đầu. Ngoài ra, vì nhân vật Nhã Phương thể hiện là một cô gái không thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời nên hầu hết, mọi cảnh quay đều được diễn ra vào ban đêm.

“Có thể gọi vai diễn của Phương là cú đêm bởi không được tiếp xúc với ánh sáng. Hầu hết các cảnh quay đều diễn ra vào ban đêm, chỉ có một số ít cảnh quay được thực hiện vào ban ngày nên Phương thường bắt đầu quay từ 5h chiều và kết thúc vào sáng hôm sau. Chính vì lịch trình ngược như vậy nên mọi sinh hoạt của Phương gần như bị đảo lộn”, cô chia sẻ.

Chia sẻ thêm về nhân vật Yến Phương, “cô nàng bán bánh tráng” nói: “Đàn và hát vốn là sở đoản của Phương. Đàn thì Phương không biết đánh, hát thì Phương chỉ thích thôi. Trong phim, Phương vừa phải đàn, vừa phải hát, lại vừa mắc căn bệnh đặc biệt đó nữa nên Phương cảm thấy rất khó. Một áp lực nữa đó là bộ phim này là phiên bản thứ 3 nên chắc chắn sẽ có sự so sánh. Phương chỉ biết cố gắng hết sức và hy vọng mọi người sẽ ủng hộ bộ phim”.

Khi được hỏi về việc bất đồng ngôn ngữ trong phim, Nhã Phương cho biết, ở Khúc hát mặt trời, mọi việc dễ dàng hơn. Thời điểm tham gia Tuổi thanh xuân, Nhã Phương chưa có nhiều kinh nghiệm nên còn khá e dè khi tiếp xúc với những người lạ. Tuy nhiên giờ đây, nữ diễn viên đã quen, đã mạnh dạn và thoải mái hơn nên việc bất đồng ngôn ngữ không còn là một rào cản lớn.

Một điểm đặc biệt thu hút sự quan tâm của giới truyền thông ở Khúc hát mặt trời là bởi đây là dự án đánh dấu sự trở lại của NSƯT Thu Hà sau 10 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ. Chia sẻ cảm xúc khi được diễn chung với NSƯT Thu Hà, Nhã Phương nói với sự hào hứng: “Từ hồi còn nhỏ xíu, Phương đã rất thần tượng cô Thu Hà, lúc nào trong nhà Phương cũng có hình ảnh của cô. Giờ đây lớn rồi, được đóng chung với cô trong vai hai mẹ con, Phương cảm thấy rất may mắn. Sau khi bộ phim kết thúc, hai ‘mẹ con’ Phương vẫn rất thân nhau”.

Khúc hát mặt trời - một trong những bộ phim truyền hình được chờ đón nhất năm 2015, sẽ chính thức lên sóng trong khung giờ vàng vào 21h20 thứ 4, thứ 5 hàng tuần trên kênh VTV3, bắt đầu từ ngày 25/11/2015. Bộ phim dài 24 tập với nội dung hấp dẫn, dàn diễn viên tên tuổi và bối cảnh quay tuyệt đẹp ở cả Việt Nam và Nhật Bản, sẽ là món ăn tinh thần không thể bỏ qua với khán giả dịp cuối năm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước