Bắt đối tượng lập Facebook “ảo” lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của gần 300 người

PV-Thứ tư, ngày 31/01/2024 13:11 GMT+7

VTV.vn - Trần Đức Thảo đã lập tài khoản Facebook trùng tên với 1 tài khoản của chủ cửa hàng có tiếng để lừa đảo, chiếm đoạt tiền đặt cọc của gần 300 người dân.

Bắt đối tượng lập Facebook “ảo” lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của gần 300 người  - Ảnh 1.

Công an huyện Đắk Mil bắt giữ đối tượng Trần Đức Thảo.

Ngày 31/1, Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết vừa phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đắk Nông và các đơn vị liên quan liên tiếp đấu tranh, triệt phá 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, Trần Đức Thảo (SN 1997), trú tại xã Đắk R’la, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đắk Mil khởi tố, tạm giam để điều tra.

Để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy, tháng 7/2023, Trần Đức Thảo lên mạng xã hội phát hiện tài khoản Facebook "TÀI HUỲNH" (chủ tài là anh T ở tỉnh Đắk Lắk) thường xuyên đăng tải bán các mặt hàng dân dụng và có nhiều lượt tương tác với các tài khoản khác nên Thảo đã đăng ký tài khoản Facebook lấy tên "TÀI HUỲNH" với hình đại diện, hình nền giống với tài khoản thật của anh T để lừa đảo.

Sau đó, Trần Đức Thảo sao chép hình ảnh các mặt hàng mà anh T đăng bán trên trang cá nhân để đăng bài bán hàng trên tài khoản của Thảo. Khi có khách liên hệ mua hàng, Thảo đưa ra các mức giá thấp hơn nhiều so với giá thị trường, hoặc cho trả góp với lãi suất 0%, đồng thời cam kết về chất lượng và bao chi phí vận chuyển (nếu ở xa) hoặc nhận hàng tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (đây là địa chỉ của hàng của anh T đang kinh doanh mua bán các mặt hàng dân dụng) để dụ dỗ người mua đặt hàng.

Sau khi thống nhất, Thảo yêu cầu người mua phải chuyển tiền cọc hoặc tiền tạm ứng vào tài khoản ngân hàng, số tiền còn lại sẽ thanh toán khi giao hàng. Nhận được tiền cọc, Thảo không giao hàng như thỏa thuận mà chiếm đoạt số tiền của người mua hàng.

Với thủ đoạn này, từ tháng 9/2023 đến tháng 1 năm 2024, Trần Đức Thảo đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gần 300 người dân khác trên địa bàn cả nước với tổng số tiền chiếm đoạt trên 800 triệu đồng. Trong đó anh Nguyễn Văn T ở huyện Đắk Mil bị Thảo lừa đảo chiếm đoạt 3 triệu đồng tiền đặt cọc mua điện thoại di động.

Bắt đối tượng lập Facebook “ảo” lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của gần 300 người  - Ảnh 2.

Đối tượng Trần Đức Thảo tại cơ quan điều tra.

Quá trình điều tra, ngày 3/1/2024, Công an huyện Đắk Mil đã bắt giữ Trần Đức Thảo, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cũng trong thời gian này Công an huyện Đắk Mil đã phối hợp với các đơn vị liên quan đấu tranh làm rõ 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng do Nguyễn Hồng Quân (SN 2004), trú tại xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị thực hiện. Đây là đối tượng đang bị Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố, tạm giam về hành vi tổ chức cho người khác sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo kết quả điều tra, đầu năm 2023, Nguyễn Hồng Quân tìm hiểu và thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức lập Facebook "ảo", giả danh chủ tài khoản nhắn tin cho người thân chuyển tiền vào tài khoản để thực hiện việc chuyển đổi tiền ngoại tệ sang tiền Việt Nam hưởng chênh lệch phí chuyển đổi.

Với thủ đoạn này, từ tháng 9/2023 đến tháng 1/2024, Nguyễn Hồng Quân đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt của 36 người dân trên địa bàn cả nước với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Văn N ở huyện Đắk Mil bị Quân lừa đảo chiếm đoạt 83.500.000 đồng. Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil đang củng cố hồ sơ để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hồng Quân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an huyện Đắk Mil, đây không phải là thủ đoạn mới, thời gian qua, lực lượng Công an Đắk Nông nói chung, Công an huyện Đắk Mil nói riêng đã đấu tranh, triệt phá nhiều vụ, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng các thủ đoạn như trên.

Do đó, Cơ quan Công an huyện Đắk Mil khuyến cáo người dân nêu cao cảnh giác, tránh “sập bẫy” lừa đảo của các đối tượng với thủ đoạn tương tự như trên, đồng thời thông báo ai là nạn nhân của các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản như trên xin liên hệ Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Mil, qua Đội Cảnh sát hình sự để được hướng dẫn, giải quyết.

Nhóm cựu lãnh đạo Công ty Sen Tài Thu lừa đảo chiếm đoạt tài sản như thế nào? Nhóm cựu lãnh đạo Công ty Sen Tài Thu lừa đảo chiếm đoạt tài sản như thế nào?

VTV.vn - 3 cựu lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu đã nâng khống vốn điều lệ, đưa ra nhiều thông tin gian dối để huy động hơn 1.000 tỷ đồng, sau đó chiếm đoạt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước