Cần xử lý nghiêm các trường hợp trúng đấu giá bỏ cọc

Thu Trà, Đình Hưng-Thứ năm, ngày 28/03/2024 09:51 GMT+7

VTV.vn - Các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến và đề xuất liên quan đến việc ngăn chặn hiện tượng tham gia đấu giá, sau đó bỏ cọc để thổi giá và tránh trách nhiệm thanh toán.

Chiều 27/3, thảo luận về dự thảo Luật Đấu giá tài sản, các đại biểu Quốc hội cho rằng, trước tình trạng tham gia đấu giá, sau đó bỏ cọc sau khi thắng thầu nhằm thổi giá, thì việc tăng cường quản lý, xử lý vi phạm trong đấu giá là cần thiết.

Bà Nguyễn Thị Việt Nga, Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương, đề xuất áp dụng cấm tham gia đấu giá đối với những người trúng đấu giá vi phạm nghĩa vụ thanh toán trong một khoảng thời gian nhất định.

Ông Nguyễn Tạo, Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, lưu ý rằng việc nâng giá rồi bỏ cọc không chỉ làm sai lệch giá trị tài sản mà còn tạo ra hiệu ứng giá ảo, làm mất tính minh bạch và công bằng trong đấu giá.

Có đại biểu cho rằng Luật hiện hành chỉ mới quy định cấm việc nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích để nhằm mục đích làm sai lệch kết quả đấu giá và như vậy là chưa đầy đủ, cần bổ sung thêm các hành vi khác.

Bà Nguyễn Minh Tâm, đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình, đề xuất bổ sung hành vi gây áp lực, đe dọa hoặc thực hiện hành vi trái pháp luật để giành lợi thế trong đấu giá, cũng như hành vi nhận tiền hoặc lợi ích từ người tham gia đấu giá mà không phải là tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá.

Các đại biểu cũng cho rằng cần tập huấn, đào tạo đối với những đấu giá viên và việc những đấu giá viên này có trình độ theo quy định của luật là cần thiết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước