Chiếm đoạt hơn 53 tỷ đồng, cựu nhân viên ngân hàng lãnh án chung thân

Vũ Hoàn-Thứ ba, ngày 27/06/2023 19:13 GMT+7

VTV.vn - HĐXX xác định, Chu Nữ Diệu Huyền lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng và lừa đảo chiếm đoạt gần 35 tỷ đồng của một chủ tiệm vàng trên địa bàn TP Pleiku.

Ngày 27/6, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Chu Nữ Diệu Huyền (sinh năm 1985, trú tại phường Hội Thương, TP Pleiku), cựu nhân viên Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) - Chi nhánh Gia Lai 20 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo Điều 175 và chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174, Bộ luật Hình sự năm 2015. Tổng hình phạt chung của bị cáo Huyền là chung thân.

­­Theo cáo trạng, thông qua công việc tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) - Chi nhánh Gia Lai, Diệu Huyền quen biết bà L.T.T.H (chủ một tiệm vàng trên địa bàn TP Pleiku, tỉnh Gia Lai).Từ tháng 9/2019, với vai trò là nhân viên VDB, Diệu Huyền bắt đầu vay tiền của bà L.T.T.H để cho người khác vay tiền đáo hạn ngân hàng, hưởng chênh lệch. Theo đó, Diệu Huyền vay tiền của bà L.T.T.H với lãi suất 2.000 đồng/triệu/ngày rồi cho người khác vay lại 2.500 đồng/ 1 triệu / 1 ngày và được bà L.T.T.H đồng ý.

Chiếm đoạt hơn 53 tỷ đồng, cựu nhân viên ngân hàng lãnh án chung thân - Ảnh 1.

Bị cáo Chu Nữ Diệu Huyền tại phiên tòa

Tính đến tháng 5/2020, sau nhiều lần lấy tiền cho người khác đáo hạn, Diệu Huyền chưa chuyển trả lại cho bà L.T.T.H số tiền hơn 53 tỷ đồng. Trong quá trình vay mượn, lợi dụng việc bà L.T.T.H không kiểm soát chặt chẽ nguồn chuyển qua lại giữa 2 bên, Diệu Huyền đã chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng. Số tiền này, Diệu Huyền liên tục chuyển qua lại giữa các tài khoản của mình và dùng để mua bất động sản, rồi thực hiện giao dịch với bên thứ ba là người thân đứng tên.

Đến khi bị bà L.T.T.H đòi tiền, Diệu Huyền nhiều lần hứa hẹn nhưng không trả. Diệu Huyền đưa ra lý do toàn bộ số tiền đã cho bà Lê Thị Thương (cũng là nhân viên Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai) vay lại, viện cớ bà Thương đang nợ Diệu Huyền 133 tỷ đồng, trong đó có khoản 53 tỷ đồng là của bà L.T.T.H. Tiếp đó, Diệu Huyền nói bà L.T.T.H đòi tiền hộ và dẫn bà L.T.T.H đến nhà Thương để ký biên bản chốt nợ. Tại đây, Diệu Huyền đã yêu cầu bà Thương trực tiếp ký giấy đang nợ bà L.T.T.H 133 tỷ đồng.

Sau khi cố ý "đẩy khoản nợ" cho bà Thương, Diệu Huyền tuyên bố không còn nợ tiền bà L.T.T.H, khoản nợ này là do bà Thương nợ bà L.T.T.H. Phát hiện Diệu Huyền gian dối trong việc tính toán tiền, chồng của bà L.T.T.H đã yêu cầu vợ mình không cho Diệu Huyền vay tiền. Nhận thấy mình bị lừa, bà L.T.T.H đã làm đơn tố giác Diệu Huyền đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai xác định, từ năm 2019 - 2020, Diệu Huyền đã chuyển khoản, đưa tiền mặt cho bà Thương tổng cộng trên 226 tỷ đồng; đồng thời, bà Thương đã chuyển trả cho Diệu Huyền trên 236 tỷ đồng. Số tiền mà bà Thương chuyển trả cho Diệu Huyền nhiều hơn số tiền mà Diệu Huyền đã chuyển cho bà Thương. Cơ quan điều tra xác định không có việc bà Thương còn nợ Diệu Huyền 133 tỷ đồng.

Từ tháng 4/2019 đến 6/2020, bà L.T.T.H đã chuyển cho Diệu Huyền trên 193 tỷ đồng, Diệu Huyền đã chuyển trả lại gần 140 tỷ đồng. Công an xác định, số tiền còn lại Diệu Huyền đã chiếm đoạt của bà L.T.T.H là hơn 53 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, Diệu Huyền không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, dựa trên các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án, lời khai của những người liên quan và chứng cứ khác, tòa tuyên phạt Diệu Huyền tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 20 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước