Hà Nội tiêu hủy 15 tấn hàng hóa vi phạm

Anh Tuấn, Chu Thanh-Thứ sáu, ngày 10/03/2023 15:56 GMT+7

VTV.vn - Sáng 10/3, Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tiến hành tiêu hủy khoảng 15 tấn hàng vi phạm.

Đây mới chỉ là đợt tiêu hủy hàng vi phạm đầu tiên trong năm nay, nhưng cho thấy, tình hình buôn bán hàng lậu, hàng giả, kém chất lượng trên địa bàn thành phố vẫn còn diễn biến phức tạp.

Khoảng 15 tấn hàng đang được tiêu hủy trong sáng 10/3 là hàng vi phạm bị thu giữ trong đợt cao điểm đấu tranh từ tháng 10/2022 đến nay. Một điểm chung là số hàng này không đảm bảo điều kiện lưu thông trên thị trường.

Hà Nội tiêu hủy 15 tấn hàng hóa vi phạm - Ảnh 1.

Lô hàng nước hoa có trị giá lớn nhất trong buổi tiêu này. Theo thống kê có khoảng hơn 2.400 sản phẩm với số tiền theo định giá hơn 6 tỷ đồng… Mặc dù được xác định các lọ nước hoa này là hàng chính hãng, với giá tiến tương đương từ 5-15 triệu đồng/sản phẩm nhưng vì một số được xác định là hàng lậu, một số còn lại khác được xác định thiếu giấy tờ cần thiết của cơ quan quản lý… nên buộc phải tiêu hủy.

Hà Nội tiêu hủy 15 tấn hàng hóa vi phạm - Ảnh 2.
Hà Nội tiêu hủy 15 tấn hàng hóa vi phạm - Ảnh 3.

Lô hàng khác gồm hơn 2.000 điện thoại cũ và linh kiện với trị giá khoảng hơn 1 tỷ đồng. Dù vẫn có thể sử dụng được nhưng qua xác minh đây là những sản phẩm cũ đã qua sử dụng và nhập lậu vào thị trường nội địa qua nhiều con đường khác nhau, để đảm bảo an toàn, tránh nguy cơ cháy nổ nên không thể tiếp tục bán ra thị trường.

Hà Nội tiêu hủy 15 tấn hàng hóa vi phạm - Ảnh 4.

Theo lãnh đạo Cục Quản lý thị trường Hà Nội, việc tiêu hủy như thế này là điều cần thiết và bắt buộc nhằm hạn chế các sản phẩm hàng hóa kém chất lượng, vi phạm quy định, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Với số lượng hơn 1,3 tấn bình khí cười nếu lưu thông trên thị trường thì khó ai lường trước được hậu quả. Khi đây được coi là một trong những chất nguy hiểm, có thể gây ngộ độc hoặc gây ra các vấn đề nghiêm trọng về thần kinh, tim mạch, thậm chí tử vong nếu sử dụng thường xuyên trong một thời gian ngắn…

Hà Nội tiêu hủy 15 tấn hàng hóa vi phạm - Ảnh 5.

Ngoài nhóm hàng mỹ phẩm, hàng điện tử, còn có vô số nhóm hàng vi phạm khác. Háng hóa nhập lậu, không đủ hóa đơn chứng từ như xe máy điện hoặc không được kiểm định như những trụ bơm xăng cũng buộc phải tiêu hủy.

Hà Nội tiêu hủy 15 tấn hàng hóa vi phạm - Ảnh 6.

Mỗi năm Cục Quản lý thị trường Hà Nội thường sẽ tổ chức 2 đợt tiêu hủy. Số lượng tiêu huỷ đợt này tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Mỗi đợt tiêu hủy hàng vi phạm như thế này là cần thiết, để cảnh báo và răn đe các gian thương. Ngoài bị tịch thu toàn bộ hàng hoá, các gian thương còn bị phạt hành chính tương đương giá trị lô hàng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước