Hoãn xử vụ "trùm" xăng giả Trịnh Sướng vì xuất hiện tình tiết mới

PV (tổng hợp)-Thứ sáu, ngày 14/10/2022 17:03 GMT+7

VTV.vn - HĐXX đã hoãn xét xử vụ sản xuất và buôn bán xăng giả để triệu tập người liên quan đến đơn tố cáo việc nhận tội thay của bị cáo Nguyễn Ngọc Quan.

Ngày 14/10, tại trụ sở TAND tỉnh Đắk Nông, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với Trịnh Sướng (ngụ Sóc Trăng) và 38 đồng phạm vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả (xăng giả).

Hoãn xử vụ trùm xăng giả Trịnh Sướng vì xuất hiện tình tiết mới - Ảnh 1.

Trịnh Sướng (ngoài cùng) và các bị cáo. Ảnh: PLO.

Sau khi kiểm tra phần căn cước, HĐXX đã tạm hoãn xét xử do có đơn của bị cáo Nguyễn Ngọc Quan (ngụ tỉnh Đắk Nông) về việc mình nhận tội thay cho hai người khác.

Quan khai từng làm tài xế, có quen mối mua dung môi, sau đó được Lê Minh T (ngụ huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh) rủ nhập dung môi về bán. Quan lo mua hàng, tìm bên mua, T lo vốn, lợi nhuận chia đôi.

Năm 2018 và 2019, T nhập kho một số dung môi riêng, thành lập Công ty Tâm Quang nhưng nhờ Quan đứng tên, đồng thời mở một chi nhánh ở Vĩnh Long nhờ cháu của T là Nguyễn Hoàng Ph đứng tên.

Hai công ty trên sau đó tổ chức pha chế xăng giả để bán nhưng việc này Quan nói không hay biết. Quan xin được triệu tập T và Ph để làm rõ các tình tiết trên.

Khi vụ án xảy ra, do không hiểu biết pháp luật, ông T bảo ông Quan nhận tội thay, để ông T ở ngoài lo liệu.

Đại diện VKS đề nghị tạm hoãn phiên tòa để triệu tập ông T, ông Ph nhằm làm rõ có việc nhận tội thay hay không.

Sau khi nghe ý kiến của VKS, luật sư của bị cáo Quan đồng ý với quan điểm của VKS và đã cung cấp cho HĐXX chứng cứ, tài liệu tố cáo việc nhận tội thay của ông Quan.

Sau khi hội ý, HĐXX phiên phúc thẩm quyết định hoãn phiên tòa để triệu tập người liên quan để làm rõ vấn đề tố cáo.

Theo hồ sơ vụ án, trong quá trình kinh doanh, ông Sướng biết cách pha chế dung môi để làm xăng giả nên đầu năm 2017 đã thuê người và nhiều kho bãi, mua dung môi, hóa chất về pha trộn với xăng chính hãng, tạo thành xăng giả A95, A92 và E5 ron 92 bán ra thị trường.

Từ năm 2017 đến năm 2019, Trịnh Sướng và đồng phạm đã sản xuất hơn 192 triệu lít xăng giả, tương đương trị giá hàng thật hơn 3.570 tỉ đồng.

Ông Sướng đã bán ra thị trường gần 189 triệu lít xăng giả, thu lợi bất chính hơn 151 tỉ đồng. Nhóm Đinh Chí Dũng pha trộn và bán ra thị trường hơn 4 triệu lít xăng giả, thu lợi bất chính 2,4 tỉ đồng. Nguyễn Ngọc Quan và đồng bọn pha trộn hơn 11 triệu lít xăng giả, thu lợi bất chính hơn 3,5 tỉ đồng. Số lượng xăng giả được bán ra các tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang, Đồng Nai, Đắk Nông, TP. Cần Thơ và TP Hồ Chí Minh.

Hôm 30/12/2021, tại TAND tỉnh Đắk Nông, Trịnh Sướng cùng 38 bị cáo đã bị đem ra xét xử sơ thẩm và tuyên án liên quan đến tội sản xuất, buôn bán xăng giả.

Trịnh Sướng (cầm đầu đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả ở Sóc Trăng, Cần Thơ) bị tuyên phạt 12 năm tù, phạt bổ sung 100 triệu đồng và đóng lại số tiền thu lợi bất chính từ bán xăng giả là 151 tỉ đồng.

Đinh Chí Dũng (cầm đầu đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả ở TP Hồ Chí Minh, Hậu Giang) bị tuyên 7 năm 6 tháng tù, phạt thêm 30 triệu đồng và đóng lại số tiền thu lợi bất chính 2,4 tỉ đồng.

Nguyễn Ngọc Quan 8 năm 6 tháng, phạt bổ sung 50 triệu đồng, đóng số tiền thu lợi bất chính hơn 3,5 tỉ đồng; Nguyễn Thị Thu Hòa bị phạt 5 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 20 triệu đồng; Phạm Hồng Quan bị tuyên phạt 5 năm 3 tháng tù và 20 triệu đồng; Lưu Văn Nguyện bị phạt 3 năm tù.

Riêng các bị cáo còn lại trong vụ án bị tuyên phạt từ 2 năm 6 tháng tù, một số bị cáo được hưởng án treo.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước