Lâm Đồng: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá trăm tỷ

P.V-Thứ bảy, ngày 28/10/2023 06:00 GMT+7

Nguyễn Tâm (hàng đầu, áo đen), Phan Công Hải áo đỏ); Hoàng Doãn Nguyên (hàng dưới, áo đỏ), Ngô Bá Quý (áo đen)

VTV.vn - Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá trên địa bàn, với tổng số tiền giao dịch lên tới 100 tỷ đồng trong 1 tháng.

Trước đó, qua tin báo tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, công an xác định nhà của đối tượng Nguyễn Tâm (đường Lê Thánh Tôn, Phường 6, TP Đà Lạt) có dấu hiệu hoạt động cá độ bóng đá.

Từ đó, cơ quan công an đã triển khai nhiều mũi trinh sát tiến hành thu thập nhiều chứng cứ quan trọng, xác định ít nhất 5 đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Tâm (60 tuổi, trú tại số 7 đường Lê Thánh Tôn); Ngô Bá Quý (50 tuổi trú tại đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 2); Phan Công Hải (53 tuổi trú tại phường 4); Phạm Lâm Hữu Phước (53 tuổi, trú tại lô 22 đường Hoàng Văn Thụ); Hoàng Doãn Nguyên (44 tuổi trú tại đường Phan Đình Phùng).

Ngày 27/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, cùng các đơn vị nghiệp vụ khác, tiến hành đột kích căn nhà số 7 đường Lê Thánh Tôn, bắt tạm giam 5 đối tượng kể trên để phục vụ điều tra tội danh Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Ngoài ra, công an cũng đang làm rõ hành vi với một người khác có tên N.V.H. (51 tuổi, trú đường Nguyễn Trung Trực).

Lâm Đồng: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá trăm tỷ - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Tâm làm việc tại cơ quan công an.

Qua đấu tranh, cơ quan công an xác định, từ năm 2019, Tâm quen 1 người tên Trung (hiện chưa rõ nhân thân) và được người này rủ tham gia cá độ trên mạng. Từ chỗ từ chối, đến năm 2020, Tâm liên lạc lại với Trung và được cấp 1 tài khoản tham gia cá độ. Đến đầu và giữa năm 2023, Trung tiếp tục cấp thêm cho Tâm 2 tài khoản cá độ bóng đá với hạn mức 20.000 điểm (mỗi điểm quy đổi thành 5.000 đồng).

Từ 1 tài khoản, Tâm chia thành 6 tài khoản con, giao cho các đối tượng Ngô Bá Quý, Nguyễn Xuân Hiển và 1 người tên Phi (trú tại đường Bùi Thị Xuân) và 1 người có biệt danh Bin (hiện công an đang xác định nhân thân) với nhiều hạn mức khác nhau, với mỗi điểm quy đổi được 20.000 đồng để hưởng chênh lệch.

Riêng 2 tài khoản còn lại, Tâm giao cho Phan Công Hải và Hoàng Doãn Nguyên sử dụng với 1 điểm quy đổi lần lượt là 15.000 đồng và 20.000 đồng để hưởng chênh lệch.

Từ tài khoản được cấp, Phan Công Hải tiếp tục chia tài khoản thành 5 tài khoản con, giao cho Phạm Lâm Hữu Phước, N.V.H. và 1 người tên Tài (hiện đang xác minh nhân thân) tham gia đánh bạc, với mức quy đổi là 20.000 đồng/điểm (để hưởng chênh lệch 5.000 đồng/điểm).

Sau đó, tài khoản của Hiển đã tham gia cá độ khoảng 600 lần còn Phước tham gia khoảng 700 lần. Riêng Hoàng Doãn Nguyên chỉ sử dụng tài khoản Tâm cấp tham gia cá độ 900 lần. Số tiền mà các đối tượng tham gia cá độ là từ 60.000 đồng đến 20 triệu đồng/trận.

Qua tài liệu trinh sát, các điều tra viên xác định tổng số tiền giao dịch của các đối tượng tham gia đánh bạc chỉ trong tháng 9/2023 đã lên tới 100 tỷ đồng.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục điều tra, mở rộng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước