Tăng cường công tác quản lý chơi hụi ở Bạc Liêu

Thảo Nghi-Thứ sáu, ngày 22/12/2023 16:11 GMT+7

VTV.vn - Núp bóng hình thức chơi hụi, nhiều vụ lừa đảo hàng chục tỷ đồng xảy ra ở Bạc Liêu. Chính quyền địa phương đang tăng cường quản lý hình thức chơi hụi trên địa bàn.

Tăng cường công tác quản lý chơi hụi ở Bạc Liêu - Ảnh 1.

Nhiều vụ vỡ hụi, lừa đảo núp bóng chơi hụi hàng chục tỷ đồng xảy ra ở Bạc Liêu.

Lợi dụng chơi hụi để lừa đảo

Mới đây, ngày 8/12, Công an tỉnh Bạc Liêu đã bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Ngân (SN 2000, ngụ thị trấn Phước Long, huyện Phước Long) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngân khai nhận, để có tiền, Ngân chủ động lập ra các dây hụi mới và vận động các hụi viên tham gia, sau đó dùng các thủ đoạn gian dối như tạo tài khoản ảo, tự ý lấy tên các hụi viên tham gia để góp - hốt hụi nhằm chiếm đoạt tài sản... Đến ngày 17/11/2023, Ngân tuyên bố vỡ hụi. Tại thời điểm đó, Ngân nợ của các hụi viên gần 10 tỷ đồng.

Ngày 15/12, Công an tỉnh Bạc Liêu cũng bắt tạm giam Nguyễn Thùy Trang (SN 1988, ngụ xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi), để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Từ năm 2019, Trang bắt đầu làm chủ hụi để hưởng tiền hoa hồng. Tương tự với các thủ đoạn như Ngân đã làm, tháng 8/2023, Trang tuyên bố vỡ hụi do mất khả năng chi trả, nợ hơn 90 hụi viên số tiền trên 5 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an tỉnh Bạc Liêu đã tiếp nhận, điều tra, xử lý 12 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức chơi hụi, ước tính thiệt hại tài sản hơn 80 tỷ đồng.

Với kinh nghiệm nhiều năm trực tiếp thụ lý, điều tra các vụ án lừa đảo bằng hình thức chơi hụi, Thiếu tá Trương Minh Đương, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an tỉnh Bạc Liêu) chia sẻ, thực tế cho thấy rủi ro từ việc chơi hụi là rất cao. Hụi thường phổ biến ở các vùng nông thôn, người dân ít có điều kiện được tìm hiểu, cập nhật những quy định pháp luật, trong khi đó thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, xảo quyệt.

Tăng cường công tác quản lý chơi hụi ở Bạc Liêu - Ảnh 2.

Công an tuyên truyền về quản lý hụi trên địa bàn tỉnh.

Mặt khác, việc chơi hụi cũng thường thỏa thuận lời nói dựa vào sự tin tưởng giữa các thành viên nên người dân dễ cả tin, mất cảnh giác, rơi vào cạm bẫy lợi nhuận cao, đến khi có vụ việc vỡ hụi xảy ra thì khó có cơ sở pháp lý để kiện chủ hụi ra tòa, bảo vệ quyền lợi của mình. Điều này không chỉ gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong công tác điều tra, làm rõ các vụ án mà việc thu hồi tài sản cho các hụi viên cũng gần như bất khả kháng.

Xây dựng hành lang pháp lý trong xử lý vi phạm về hụi

Trước thực trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý và phòng ngừa vi phạm pháp luật trong hoạt động hụi trên địa bàn tỉnh.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, hiện nay, tình hình vi phạm pháp luật trong hoạt động hụi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vẫn còn nhiều phức tạp, xảy ra nhiều vụ vỡ hụi, giật hụi có hành vi lừa đảo hoặc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đặc biệt lớn ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Trong khi đó, ý thức của người dân trong tuân thủ các quy định pháp luật khi tổ chức chơi hụi chưa cao, ít quan tâm, tìm hiểu quy định pháp luật hoặc biết nhưng không yêu cầu chủ hụi thực hiện. Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc về hụi từng lúc còn chậm, kéo dài, chưa bảo đảm kịp thời răn đe, giáo dục, tuyên truyền...

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hụi, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định liên quan lĩnh vực hụi đến đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, người dân; tập trung vào đối tượng là chủ hụi, hụi viên, tiểu thương, người buôn bán nhỏ tại các chợ, các địa điểm tập trung buôn bán hàng hóa, lao động nông thôn... để chủ động trong các hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an các cấp cũng tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định pháp luật về hụi đến đông đảo người dân, tập trung vào đối tượng là chủ hụi, hụi viên, tiểu thương, người buôn bán nhỏ tại các chợ, các địa điểm tập trung buôn bán hàng hóa, lao động nông thôn...

Thượng tá Trần Minh Trí, Phó Trưởng Công an thị xã Giá Rai cho biết, chỉ tính riêng trên địa bàn phường Láng Tròn (thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) có 73 chủ hụi, với 1.095 hụi viên tham gia. Tuy nhiên việc chơi hụi vẫn còn nhiều sơ hở, tiềm ẩn nguy cơ chủ hụi có thể lợi dụng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tăng cường công tác quản lý chơi hụi ở Bạc Liêu - Ảnh 3.

Mô hình "Nhóm tự quản lý hụi trong Nhân dân bằng ứng dụng Zalo"

Do đó, tháng 4/2022, Công an thị xã Giá Rai đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thành lập mô hình "Nhóm tự quản lý hụi trong nhân dân bằng ứng dụng Zalo", nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đưa việc chơi hụi phát triển lành mạnh, có sự quản lý của cơ quan chức năng, hạn chế thấp nhất nguy cơ vỡ hụi, giật hụi xảy ra trên địa bàn.

Sau hơn 1 năm triển khai thí điểm tại phường Láng Tròn, mô hình trên được xây dựng theo hình thức mô hình tự quản, thành lập bằng chức năng "Tạo nhóm" trên ứng dụng Zalo, đã được nhân rộng ở nhiều xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, góp phần phòng ngừa hiệu quả tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hụi.

Thiếu tá Trương Minh Đương, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bạc Liêu) nhấn mạnh, với những rủi ro mang lại từ việc chơi hụi, người dân vẫn nên thận trọng trong việc lựa chọn tham gia các dây hụi, cần tìm hiểu kỹ về chủ hụi, nắm vững các quy định của pháp luật liên quan đến chơi hụi, vừa để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình, vừa phòng tránh rủi ro, cũng như những vi phạm pháp luật trong quá trình chơi hụi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước