Triệt phá đường dây chuyên “bơm” ma túy vào trung tâm cai nghiện

PV-Thứ tư, ngày 17/01/2024 08:21 GMT+7

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc quyết định bắt giữ Nguyễn Thượng Mạnh, đối tượng chủ mưu. (Ảnh: CAND)

VTV.vn - Công an tỉnh Hòa Bình đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong đường dây mua bán ma túy vào Trung tâm cai nghiện số 1 Hòa Bình.

Ngày 16/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với các đối tượng gồm: Bùi Văn Tuyên (sinh năm 1995, trú tại huyện Kim Bôi, Hòa Bình); Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1991), Bùi Quốc Vỹ (sinh năm 1976), Dương Duy Khánh (sinh năm 1988), Phan Công Thắng (sinh năm 1985), cùng trú tại thành phố Hòa Bình; Nguyễn Thượng Mạnh (sinh năm 1973, trú tại huyện Cao Phong, Hòa Bình) về tội "Mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy". Các Quyết định, Lệnh này đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, qua công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Hòa Bình) đã phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ ngoài xã hội vào Trung tâm cai nghiện số 1, thuộc phường Dân Chủ, thành phố Hòa Bình.

Qua nắm tình hình, các trinh sát phát hiện thủ đoạn đối tượng chủ mưu không trực tiếp đi giao ma túy cho người nghiện ma túy đang cai nghiện tại trung tâm mà thuê đối tượng nghiện khác (trả công bằng ma túy) mang vào tường rào của trung tâm.

Khoảng 12h50 ngày 4/1, qua các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường Dân Chủ (thành phố Hòa Bình) và Đội Cảnh sát trật tự Phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội phát hiện đối tượng Bùi Văn Tuyên đang thực hiện hành vi câu ma túy vào bên trong cho các đối tượng tại Trung tâm cai nghiện ma túy số 1. Tổ công tác bắt quả tang, thu giữ 8 gói heroin, một xe máy và nhiều vật chứng có liên quan.

Sau khi bắt quả tang đối tượng Bùi Văn Tuyên, lực lượng chức năng đồng loạt khám xét 4 điểm phòng ở của học viên cai nghiện tại Trung tâm, bắt giữ 3 đối tượng đang chờ nhận ma túy gồm: Phan Công Thắng, Bùi Quốc Vỹ và Dương Duy Khánh; thu giữ nhiều điện thoại di động, bơm, kim tiêm cùng các dụng cụ sử dụng ma túy được cất giấu.

Tiến hành khám xét chỗ ở của Nguyễn Thanh Tùng (đối tượng cung cấp ma túy cho Tuyên), lực lượng chức năng thu giữ 1 gói heroin, ma túy và nhiều vật chứng có liên quan. Qua test nhanh, cả 5 đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình xác định, đối tượng Nguyễn Thượng Mạnh là chủ mưu cầm đầu đường dây và là đầu mối cung cấp ma túy chính cho Tùng và Tuyên để chuyển vào Trung tâm cai nghiện số 1.

Qua quá trình theo dõi, sáng 12/1, lực lượng chức năng phát hiện Mạnh mua ma túy mang về nhà ở huyện Cao Phong. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã bắt giữ Mạnh, khám xét khẩn cấp chỗ ở và thu giữ 42,28 gram ma túy (heroin và hồng phiến).

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với Trung tâm Cai nghiện ma túy số 1 test nhanh ma túy đối với tất cả học viên đang điều trị cai nghiện tại trung tâm để có biện pháp phòng ngừa.

Hiện cơ quan công an tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định.

Triệt phá đường dây mua bán ma túy quy mô lớn, doanh thu 100 triệu đồng/ngày Triệt phá đường dây mua bán ma túy quy mô lớn, doanh thu 100 triệu đồng/ngày

VTV.vn - Nhiều Tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự đã đồng loạt tấn công vào các tụ điểm mua bán, tàng trữ ma túy do vợ chồng đối tượng Trần Danh Phong cầm đầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước